Tổng thống Liban khẳng định Thủ tướng Hariri bị 'cầm giữ' ở Saudi Arabia

Ngày 15/11, Tổng thống Liban Michel Aoun khẳng định Thủ tướng nước này, ông Saad Hariri đã bị 'cầm giữ' ở Saudi Arabia, nơi ông Hariri tuyên bố từ chức hồi đầu tháng này.

Thủ tướng Liban Saad Hariri. Ảnh: AP

Trên trang Twitter của văn phòng tổng thống Liban, ông Aoun cho hay: “Không có gì biện minh cho việc Thủ tướng Saad Hariri vẫn chưa trở về Liban trong 12 ngày qua, do đó chúng tôi cho rằng ông ấy đang bị cầm giữ, hành động đi ngược lại Công ước Viên”.

Ông Aoun nhấn mạnh hành động này của Riyadh vi phạm nhân quyền, và Liban không thể chờ đợi sự quay về của ông Hariri trong một thời gian dài, bởi nhà nước cần tiếp tục hoạt động.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Hariri, trên trang cá nhân của mình, cho biết ông sẽ trở về Liban trong vòng 2 ngày tới. Hôm 4/11 vừa qua, trong một đoạn video được phát từ Saudi Arabia, Thủ tướng Hariri tuyên bố từ chức.

Tuy nhiên, Tổng thống Aoun đã không chấp nhận đơn từ chức, và đề nghị giới chức Saudi Arabia cần làm rõ nguyên nhân vì sao Thủ tướng Hariri chưa trở về nước./.

Lan Hạ

(Theo AFP, Reuters)

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/quoc-te/201711/tong-thong-liban-khang-dinh-thu-tuong-hariri-bi-cam-giu-o-saudi-arabia-2862661/