Tổng thống Macron ăn trưa 'riêng tư' với Obama ở Paris

Văn phòng tổng thống Pháp cho biết ông Macron sẽ tiếp đón cựu tổng thống Mỹ Obama tới dùng bữa trưa riêng vào ngày 1/12 khi ông Obama thăm Paris vào cuối tuần này.

Văn phòng tổng thống Pháp cho biết bữa trưa của ông Macron và ông Obama tại Điện Elysee sẽ mang tính "riêng tư". Buổi gặp mặt sẽ diễn ra khi ông Obama tới Paris để phát biểu trước mạng lưới các chuyên gia truyền thông Les Napoleons.

Obama, người từng công khai ủng hộ Macron trong chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp, sẽ đến Paris vào ngày 30/11 để tham dự hội nghị "Napoleons" được tổ chức 2 năm một lần với vai trò khách mời đặc biệt. Ông sẽ phát biểu tại hội trường của Đài Radio France.

Tổng thống Mỹ Barack Obama công khai ủng hộ Emmanuel Macron trong chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp hồi tháng 5 qua video được đăng tải trên mạng. Ảnh: AFP.

Theo Local France, buổi gặp mặt không được công bố chính thức vì Điện Elysee dường như lo ngại làm mất lòng Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng trải thảm đỏ đón tiếp ông Trump tới dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Pháp hồi tháng 7. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã không được mời tới dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Paris vào ngày 12/12 như 100 lãnh đạo khác. Ông Macron cũng tuyên bố muốn cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran trong khi ông Trump phản đối điều này.

Theo AFP, Paris đang theo đuổi chiến thuật ngoại giao khôn khéo với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi tổng thống trẻ Macron nỗ lực xây dựng vị thế chính trị quốc tế của mình.

Macron phá kỷ lục 'bắt tay 19 giây' giữa Trump và Abe Sau lễ diễu binh hôm 14/7, tổng thống Pháp đã bắt tay trong gần 30 giây với ông Trump, vượt xa cú bắt tay 19 giây từng gây ồn ào giữa tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-thong-macron-an-trua-rieng-tu-voi-obama-o-paris-post800362.html