Tổng thống mê 'vlog'

Nhậm chức từ cuối tháng 6-2022, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos vẫn giữ thói quen sử dụng vlog (từ viết tắt của video blog-một dạng nhật ký ngắn hay chương trình cá nhân được thực hiện trên nền tảng video) để trò chuyện, chia sẻ với người dân.

Vlog-cách tiếp cận trực tiếp với người dân

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines hồi tháng 6 năm ngoái, với hơn 31 triệu phiếu ủng hộ, ứng cử viên Ferdinand Marcos Jr. đã đánh bại đương kim Phó tổng thống Leni Robredo. Chiến thắng này đã đưa ông Marcos trở thành người kế nhiệm Tổng thống Rodrigo Duterte trong nhiệm kỳ 6 năm.

Ông Marcos Jr. thường được gọi là “Bongbong” Marcos, sinh ngày 13-9-1957. Ông là người thường sử dụng mạng xã hội Facebook và rất chú trọng đến việc phổ biến kênh YouTube chính thức của mình. Sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông Marcos thường xuyên đăng tải vlog với nhiều chủ đề, từ tin tức và các vấn đề thời sự đến thông tin cá nhân như về gia đình ông, bao gồm cả cuộc nói chuyện về người cha của mình. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2022, lời kêu gọi tái thiết nền kinh tế cùng các cam kết vào một kỷ nguyên mới với nhiều vấn đề sẽ được giải quyết, bao gồm cả chi phí sinh hoạt và việc làm, đã được ông Marcos đưa ra trên Facebook-mạng xã hội mà ông có hơn 6 triệu người theo dõi. Những thông điệp trên đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của giới trẻ Philippines.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos (bên trái) và Phó tổng thống Sara Duterte trong vlog chúc mừng năm mới 2023. Ảnh: philstar.com

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos (bên trái) và Phó tổng thống Sara Duterte trong vlog chúc mừng năm mới 2023. Ảnh: philstar.com

Tháng 4-2022, ông Marcos đã tung ra một vlog, trong đó điểm lại thành tựu trong gần 30 năm sự nghiệp chính trị của ông, bao gồm: 12 năm làm Tỉnh trưởng tỉnh Ilocos Norte, 3 năm làm Phó tỉnh trưởng của tỉnh Ilocos Norte; 6 năm làm dân biểu và 6 năm làm thượng nghị sĩ. Theo vlog trên, với tư cách là Tỉnh trưởng tỉnh Ilocos Norte, ông Marcos đã đóng góp nhiều vào sự phát triển nông nghiệp ở đây. Đoạn video cho thấy ông đã thiết lập nhiều cơ sở lưu trữ cây trồng, cải thiện hệ thống tưới tiêu, cung cấp vốn, khoản vay và phân bón, đồng thời cải thiện hoạt động nghiên cứu và phát triển. Điều này đã mang lại những vụ mùa bội thu cho Ilocos Norte, đưa tỉnh này trở thành địa phương dẫn đầu Philippines về an ninh lương thực vào năm 2000.

Sau khi nhậm chức tổng thống ngày 30-6-2022, nhiều cư dân mạng băn khoăn không biết ông Marcos có còn làm vlog hay không. Bày tỏ cảm ơn những người theo dõi và chia sẻ nội dung tích cực trên các nền tảng truyền thông xã hội, Tổng thống Marcos khẳng định ông vẫn sử dụng vlog để công chúng có thể nhận được một nguồn thông tin mới nhất và trực tiếp từ ông. “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm vlog để người dân có thể biết được hoạt động của chính phủ, bên cạnh các phương tiện truyền thông chính thống. Chúng tôi chia sẻ hoạt động của chính phủ với người dân, muốn nghe người dân nhận xét và chỉ ra những thiếu sót để khắc phục”, ông Marcos viết trong một vlog.

Để đánh dấu 6 tháng đầu tiên sau khi nắm quyền, Tổng thống Marcos và Phó tổng thống Sara Duterte đã hợp tác thực hiện một vlog chúc mừng năm mới 2023. Trong video có tiêu đề “Vlog năm mới: Kapalaran sa 2023”, ông Marcos và bà Sara cùng mặc áo hoodie xám làm điều mà phần lớn những người sáng tạo nội dung trên YouTube đều làm: Trò chuyện về nghị quyết năm 2023 và đưa ra dự đoán cho những năm tới. Trong vlog dài chưa đầy 5 phút trên, cả ông Marcos và bà Sara nói về quyết tâm năm 2023 của mình. Bà Sara, người phụ trách về giáo dục, đã đưa ra thông điệp: “Ngủ lâu hơn”. “Để ngủ lâu hơn, hãy ngủ ít nhất 8 giờ chứ không chỉ 5 giờ”, cựu thị trưởng thành phố Davao kêu gọi.

Trong khi đó, Tổng thống Marcos tiết lộ ông cần “học cách nghỉ ngơi” vì đang bị ốm. Chẳng là, trong chuyến đi ngắn đến Bỉ vào tháng 12-2022, ông bị cảm lạnh nên giọng nói bị khàn khi tham gia diễn thuyết ở đó. Tổng thống cũng cho biết, ông hy vọng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình trong năm 2023.

Tiết lộ thói quen hằng ngày trong 11 phút vlog

Mới đây, một em nhỏ gửi email cho ông Marcos hỏi: “Thưa Tổng thống, ngài làm gì mỗi ngày?”. Ngay sau đó, Tổng thống Marcos đã xuất hiện trong một vlog để trả lời câu hỏi đáng yêu của người bạn nhỏ.

Theo Báo The Philippine Star, trong đoạn vlog dài 11 phút đăng tải trên YouTube, Tổng thống Marcos cho biết, lịch trình bận rộn không làm ông ngạc nhiên vì đã chứng kiến cách làm việc của người cha quá cố và là người cùng tên với mình. Cha của ông, Ferdinand Marcos, là tổng thống của đất nước từ ngày 30-12-1965 đến ngày 25-2-1986. “Tôi học được từ cha mình cách lựa chọn cẩn thận những việc cần làm trong ngày, trong tuần. Quần áo phải được là chỉn chu, tôi không nên lãng phí thời gian và làm những việc không có ý nghĩa… Tôi thực sự phải tối đa hóa thời gian của mình trong một ngày”, ông Marcos nói bằng tiếng Philippines.

Trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu bé, Tổng thống Marcos cho biết, ông thường thức dậy khoảng 6 giờ đến 6 giờ 30 phút, bắt đầu ngày mới bằng việc kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn mới hay vấn đề gì cần chú ý hay không. Ông thường bỏ qua bữa sáng và không ăn bất cứ gì cho đến tận trưa. “Tôi đã quen với thói quen này và nghĩ rằng nó giúp cơ thể săn chắc hơn”, ông Marcos nói.

Hằng ngày, Tổng thống Marcos chủ trì cuộc họp nội các, Hội đồng tư vấn và với nhân viên Văn phòng Tổng thống tại Cung điện Malacanang. Tổng thống cũng kiểm tra báo cáo, kiểm toán hoạt động của các cơ quan, từ đó xác định chương trình, dự án của chính phủ có tiến triển hay không, đồng thời giúp cơ quan, ban, ngành Philippines xác định những vấn đề có thể xảy ra và cần giải quyết.

Một phần trong lịch trình bận rộn của Tổng thống Marcos là tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của các quan chức. “Tôi từng là tỉnh trưởng, thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ. Bây giờ tôi có thể nhắm mắt thực hiện lời tuyên thệ nhậm chức”, ông Marcos chia sẻ. Tổng thống Philippines cũng dự lễ tân ngoại giao ở Cung điện Malacanang như các buổi trình ủy nhiệm thư của đại sứ nước ngoài, nhằm tăng cường quan hệ của Philippines với các quốc gia khác.

Qua vlog, Tổng thống Marcos tiết lộ ông ký khoảng 50-100 văn bản mỗi ngày. Với ông Marcos, ký văn bản không khó, điều khó nhất là phải nghiên cứu kỹ nội dung văn bản. Ngay cả khi văn bản dài, ông cũng phải đọc toàn bộ nội dung để nắm được mọi việc, suy nghĩ thấu đáo trước khi ra quyết định. Tổng thống Marcos cho biết ông thích đọc sách, do vậy, có thể xử lý công việc giấy tờ nhanh hơn.

Hằng ngày, Tổng thống Philippines còn tham dự một số sự kiện tổ chức bên ngoài Cung điện Malacanang như lễ khánh thành các dự án, đi phân phối trợ cấp của chính phủ cho người dân, phát động các chương trình Kadiwa giúp doanh nghiệp nhỏ và nông dân bán trực tiếp sản phẩm cho người tiêu dùng…

Với tư cách Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Philippines, Tổng thống Marcos dành thời gian đến thăm các doanh trại quân đội, kiểm tra xem binh sĩ có được trang bị vũ khí đáp ứng nhiệm vụ chiến đấu hay không? “Thăm căn cứ quân sự còn giúp Tổng thống trực tiếp thử vũ khí mới của quân đội, chẳng hạn như việc ông lái thử máy bay chiến đấu FA-50 ở Pampanga vào tháng trước”, Báo The Philippine Star trích dẫn trong vlog của Tổng thống.

Trung bình mỗi ngày, Văn phòng Tổng thống nhận được khoảng 30 lời mời Tổng thống tham dự các sự kiện. Tổng thống Marcos không thể dự tất cả sự kiện này, do vậy, ông sẽ ghi lại các thông điệp bằng video bày tỏ sự cảm kích với nhà tổ chức và người tham dự.

Nơi ở chính thức của Tổng thống Marcos chỉ cách Cung điện Malacanang khoảng 2 phút đi xe ô tô, điều này giúp ông tối đa hóa thời gian của mình. Dù lịch trình làm việc bận rộn, Tổng thống Marcos vẫn duy trì thói quen đến phòng tập gym. Đối với ông Marcos, tập thể dục là cách tốt nhất để rèn luyện sức khỏe, giảm căng thẳng. Trong đoạn vlog, Tổng thống Marcos nhấn mạnh: “Bạn cần có một cơ thể cường tráng. Nếu bạn ốm dù chỉ 1 ngày cũng làm đảo lộn kế hoạch làm việc và nhiều sự kiện sẽ bị trì hoãn”. Tổng thống Philippines cho biết, ông khá cẩn thận với đồ ăn và thường ăn theo kiểu của người bản xứ Ilocano với nhiều cá và rau.

Theo Tổng thống Philippines, ông thường chỉ có thời gian rảnh vào đúng chủ nhật. Vào ngày này, ông sẽ dự Thánh lễ và ăn trưa cùng gia đình. Vlog còn chiếu cảnh ông Marcos chơi đùa với những chú chó cưng của mình. “Thời gian bên gia đình giúp tôi tạm ngừng suy nghĩ về các vấn đề còn vướng mắc. Dựa trên kinh nghiệm của tôi, nếu bạn tạm gác lại những vấn đề tồn đọng, nó sẽ tạm biến mất khỏi tâm trí bạn. Khi quay trở lại với vấn đề đó, bạn sẽ có một góc nhìn mới và có thể có giải pháp tốt hơn”, Tổng thống Marcos khẳng định.

Cách Tổng thống Marcos giải đáp thắc mắc cho cậu bé bằng vlog dài 11 phút cung cấp thông tin sơ lược về thói quen hằng ngày của ông khiến người dân Philipines hài lòng. Trang mạng rapper.com nhấn mạnh, việc chính quyền của Tổng thống Marcos sử dụng vlog như một công cụ trao đổi trực tiếp với người dân đã tạo được hiệu ứng tích cực. Trong khi đó, Angeles, một vlogger (người dùng vlog) ủng hộ chính quyền Philippines, bày tỏ sự đồng tình với cách làm này của Tổng thống Marcos. Trong một bài viết ngắn, vlogger Angeles cho biết, cộng đồng mạng đang thúc đẩy việc Chính phủ Philippines công nhận các blogger (những người viết nhật ký trên mạng) được mời tham dự một số cuộc họp giao ban, đặc biệt là cuộc họp do Tổng thống Marcos chủ trì.

Nguồn:https://ct.qdnd.vn/quoc-te/tong-thong-me-vlog-528848

Theo qdnd.vn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/quoc-te/576469-tong-thong-me-vlog.html