Tổng thống Mexico đề nghị Mỹ sớm hoàn tất tái đàm phán NAFTA

Tổng thống đắc cử Mexico đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực để sớm hoàn tất quá trình tái đàm phán NAFTA nhằm tránh kéo dài tình trạng kinh tế bất ổn.

Tổng thống đắc cử Mexico Andrés Manuel López Obrador. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống đắc cử Mexico Andrés Manuel López Obrador đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực để sớm hoàn tất quá trình tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA, gồm Mexico, Mỹ và Canada) nhằm tránh kéo dài tình trạng kinh tế bất ổn.

Ông Marcelo Ebrard, người được bổ nhiệm đứng đầu Bộ Kinh tế Mexico trong nội các của ông López Obrador, cho biết đề nghị trên đã được chuyển tới Tổng thống Donald Trump thông qua phái đoàn quan chức cấp cao do Ngoại trưởng Mike Pompeo dẫn đầu vừa thăm nước láng giềng này, đồng thời nhấn mạnh chính phủ của Tổng thống đắc cử López Obrador coi việc đạt được một NAFTA nâng cấp là khởi đầu của giai đoạn mới trong quan hệ Mexico-Mỹ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Quá trình tái đàm phán NAFTA kéo dài gần 1 năm qua đã vấp phải rào cản bởi một số “yêu sách” từ phía Mỹ. Tương lai bất ổn của NAFTA đã làm gia tăng sự bất ổn về kinh tế giữa các nước thành viên.

Ông Marcelo Ebrard cho biết, tái đàm phán NAFTA sẽ được nối lại vào tuần tới tại Washington và người được chỉ định làm trưởng đoàn đàm phán của Mexico trong nội các của ông López Obrador là Jesús Seade sẽ tham dự cùng đoàn đàm phán của chính phủ hiện tại./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-mexico-de-nghi-my-som-hoan-tat-tai-dam-phan-nafta/515008.vnp