Tổng thống Mexico hối thúc Bolivia tôn trọng quyền tị nạn

Mexico ngày 27/12 đã hối thúc chính phủ bảo thủ mới của Bolivia tôn trọng quyền của quốc gia Trung Mỹ này trong việc trao quy chế tị nạn cho 9 người ở Đại sứ quán Mexico tại Thủ đô La Paz.

Tổng thống Mexico hối thúc Bolivia tôn trọng quyền tị nạn. (Nguồn: AP)

Tuyên bố của phía Mexico được đưa ra sau nhiều ngày phàn nàn về việc hoạt động giám sát của Chính phủ Bolivia đối với Đại sứ quán Mexico đã trở nên thái quá.

Tại một cuộc họp báo thường kỳ, khi được hỏi về sự bất đồng giữa hai nước, Tổng thống theo đường lối cánh tả của Mexico Andres Manuel Lopez Obrador nhấn mạnh: “Quyền tị nạn phải được đảm bảo”.

Theo Chính phủ Mexico, Bolivia đã ban hành lệnh bắt giữ đối với ít nhất 4 trong số 9 người đang ở trong sứ quán nước này và khẳng định họ phải đối mặt với công lý.

Chính phủ Bolivia khẳng định, ông Juan Ramon Quintana - cựu cố vấn cấp cao của cựu Tổng thống Evo Morales - nằm trong số 9 người đang tị nạn ở Đại sứ quán Mexico tại nước này.

(theo Reuters)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-mexico-hoi-thuc-bolivia-ton-trong-quyen-ti-nan-106868.html