Tổng thống Mexico ủng hộ việc thả con trai ông trùm 'El Chapo' để bảo toàn tính mạng người dân

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết, ông ủng hộ quyết định của chỉ huy an ninh về việc thả con trai trùm ma túy Joaquin 'El Chapo' Guzman để bảo vệ tính mạng người dân, sau khi băng đảng ma túy triển khai lực lượng cùng vũ khí tối tân quyết liệt đối đầu với cảnh sát ở Sinaloa, làm rung chuyển thành phố Culiacan.

Tổng thống Mexico thừa nhận rằng tình thế “trở nên rất khó khăn” tại thành phố Culiacan, cách Thủ đô Mexico City khoảng 1.000km, khi cuộc đấu súng giữa lực lượng an ninh và các thành viên băng đảng ma túy làm rung chuyển thành trì của băng đảng Sinaloa hôm 17-10.

“Việc bắt giữ một tên tội phạm không đáng giá hơn mạng sống của mọi người. Lực lượng an ninh đã đưa ra quyết định thả nghi phạm và tôi ủng hộ”, ông Andres Manuel Lopez Obrador phát biểu với báo giới.

Trước đó, Bộ trưởng An ninh Mexico Alfonso Durazo cho biết, đội tuần tra gồm 30 lính Vệ binh Quốc gia và bộ binh đụng độ với các tay súng ẩn náu trong một ngôi nhà tại Culiacan.

Một trong 4 người bị bắt giữ khai nhận là Ovidio Guzman, con trai trùm ma túy El Chapo, thủ lĩnh băng đảng Sinaloa khét tiếng có đại bản doanh ở vùng đất này.

Sau khi bắt được con trai trùm ma túy El Chapo, đội tuần tra lập tức bị bao vây bởi số lượng lớn các tay súng của băng Sinaloa.

Theo Bộ trưởng Durazo, tội phạm chia làm nhiều nhóm nhỏ, tấn công các mục tiêu dân sự trên khắp thành phố để tạo không khí hoảng loạn.

Khi tình hình tại Culiacan leo thang nghiêm trọng, giới lãnh đạo quân đội Mexico quyết định hoãn chiến dịch bắt giữ Ovidio. Hiện không rõ sau khi được thả, đối tượng này đã đi đâu.

Trong quá trình hai bên đấu súng quyết liệt, băng nhóm Sinaloa bắt được ít nhất 6 quân nhân làm con tin vào chiều 17-10, đòi trả tự do cho Ovidio.

Truyền thông địa phương cũng đăng tải hình ảnh có người mất mạng ngay trên đường phố Culiacan.

Ovidio Guzman được cho là hơn 20 tuổi, đóng vai trò quan trọng trong băng nhóm Sinaloa sau khi người cha sa lưới. Ovidio bị tòa án ở Mỹ kết án năm 2018 vì phân phối ma túy cho băng đảng Sinaloa.

Trong khi đó, trùm ma túy El Chapo hồi tháng 7-2019 bị kết án 30 năm tù ở Mỹ vì tội giết người, buôn lậu ma túy và rửa tiền. Đáng nói, ông trùm đã 2 lần vượt ngục và đến năm 2016 mới bị bắt

Thành phố Culiacan với 750.000 dân ngày 17-10 đã chứng kiến nhiều tiếng súng và hỗn loạn, trong đó dân thường bị buộc phải tránh xa đường phố hoặc trú ẩn trong các cửa hàng ven đường.

Băng đảng ma túy còn đốt cháy phương tiện, chặn lối vào thành phố, một chiến thuật phổ biến để gây khó khăn cho cảnh sát điều động.

Trong các video được đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội, các tay súng của băng đảng tội phạm ma túy đi trong thành phố với súng máy đặt trên xe tải và vũ khí hạng nặng khác.

Một trạm xăng và các phương tiện bốc cháy, biến Culiacan chìm trong khói lửa và vang tiếng súng giống như vùng chiến sự

Các tay súng đeo mặt nạ chặn các phương tiện giao thông và nổ súng, khiến các lái xe hoảng loạn bỏ xe giữa đường.

Lực lượng an ninh đã kêu gọi dân chúng “bình tĩnh, tránh xa đường phố và chú ý cập nhật tình hình”

2 người thiệt mạng, 21 người bị thương, đại diện cơ quan an ninh thông báo vào cuối ngày. Khoảng 20 tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù Culiacan de Aguaruto nhưng một số đã bị bắt lại sau đó

Làn sóng bạo lực tại Culiacan đánh dấu một tuần đẫm máu trên khắp Mexico. Ngày 14-10, ít nhất 13 cảnh sát tại bang Michoacan bị giết hại bởi các tay súng thuộc băng nhóm Jalisco.

Chỉ một ngày sau, một vụ đấu súng ác liệt nổ ra tại bang Guerrero, miền Nam Mexico, khiến 1 quân nhân và 14 nghi phạm ma túy thiệt mạng.

Tháng 12-2018, Tổng thống Lopez Obrador đã nhậm chức với cam kết sẽ khôi phục lại sự bình yên cho một quốc gia đang quá mệt mỏi với cuộc chiến chống ma túy kéo dài hơn một thập niên qua.

Tuy nhiên, những vụ thảm sát xảy ra liên tục cho thấy các băng nhóm tội phạm có hỏa lực mạnh và sẵn sàng công khai đối đầu lực lượng chính phủ

Hải Yến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/tong-thong-mexico-ung-ho-viec-tha-con-trai-ong-trum-el-chapo-de-bao-toan-tinh-mang-nguoi-dan/829496.antd