Tổng thống Milanovic sẽ tranh cử thủ tướng Croatia trong nhiệm kỳ tới

Ngày 15/3, Tổng thống Croatia Milanovic cho biết nước này sẽ tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 17/4 tới và ông sẽ tranh cử với tư cách là ứng cử viên của Đảng Dân chủ Xã hội.

Tổng thống Croatia Zoran Milanovic thông báo lịch bầu cử Quốc hội vào ngày 17/4 sau khi Quốc hội Croatia giải tán vào ngày 14/3. Cuộc bỏ phiếu vào tháng tới sẽ quyết định Liên minh Dân chủ Croatia cầm quyền chống lại Liên minh đối lập gồm nhiều đảng phái.

Tổng thống Milanovic sẽ tranh cử thủ tướng Croatia trong nhiệm kỳ tới

Tổng thống Milanovic cũng ấn định cuộc bỏ phiếu của nước này cho Nghị viện châu Âu vào ngày 7/6.

Chỉ vài giờ sau khi thông báo lịch bầu cử, Tổng thống Milanovic bất ngờ tuyên bố tranh cử Thủ tướng với tư cách là ứng cử viên của Đảng Dân chủ Xã hội đối lập.

Tổng thống Milanovic, người từng giữ chức Thủ tướng trước đây, bày tỏ sẽ quyết tâm có một chính phủ trong sạch và kêu gọi các đảng phái khác cùng tham gia liên minh của ông cho cuộc bầu cử này.

Croatia cũng dự kiến tổ chức bầu cử Tổng thống vào cuối năm nay. Ông Milanovic chia sẻ ông sẽ từ chức vị trí Tổng thống nếu chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu quốc hội tới đây.

Tổng thống Milanovic sẽ thách thức Thủ tướng bảo thủ hiện tại Andrej Plenkovic và Liên minh Dân chủ Croatia cầm quyền của ông (HDZ). Liên minh này đã nắm giữ quyền lực kể từ khi Croatia giành được độc lập từ năm 1991 và đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng từ phe đối lập trước cuộc bỏ phiếu nhưng đã liên tục bác bỏ các cáo buộc này.

Liên minh HDZ đang vận động và thuyết phục cử tri bằng các kết quả tiêu biểu vừa qua khi thành công đưa Croatia vào khu vực đồng euro và Schengen cũng như cố gắng duy trì các tiêu chuẩn cho công dân thông qua các biện pháp chống lạm phát trong thời kỳ khủng hoảng do Covid-19 và xung đột ở châu Âu.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-milanovic-se-tranh-cu-thu-tuong-croatia-trong-nhiem-ky-toi-post1082990.vov