Tổng thống Mông Cổ thăm Trung Quốc giữa mùa dịch

Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga hôm nay, 27/2, sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga. Ảnh: China Daily

Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga. Ảnh: China Daily

Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh công bố sáng nay.

Chuyến thăm của ông Battulga diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp.

Theo CGTN, ngoài ông Battulga, một số lãnh đạo quốc tế khác cũng có chuyến thăm Trung Quốc giữa mùa dịch.

Trước đó, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã đến Trung Quốc hồi đầu tháng Hai.

Tuần này, Trung Quốc sẽ tiếp tục đón Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic.

Mông Cổ - nước láng giềng phía Bắc của Trung Quốc – sẽ hạn chế việc đi lại giữa thủ đô Ulaanbaatar với các tỉnh thành khác cho đến ngày 3/3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Mông Cổ hiện chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19, nhưng đã chủ động hạn chế các chuyến bay từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Minh Hạnh

Theo CGTN, China Daily

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/tong-thong-mong-co-tham-trung-quoc-giua-mua-dich-1524160.tpo