Tổng thống Mông Cổ vào viện cách ly sau chuyến thăm Trung Quốc

Ông Battulga trở về Mông Cổ tối 27/2 và lập tức bắt đầu quá trình cách ly 14 ngày tại một bệnh viện ở quận Bayanzürkh, thủ đô Ulaanbaatar.

Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga và nhiều quan chức tháp tùng ông trong chuyến thăm tới Trung Quốc hôm 27/2 được cách ly 14 ngày trong bệnh viện để theo dõi sau khi trở về từ Bắc Kinh.

Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga và Chủ tịch Tập Cận Bình. (Ảnh: Tân Hoa xã).

Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga và Chủ tịch Tập Cận Bình. (Ảnh: Tân Hoa xã).

Theo hãng tin Montsame của Mông Cổ, ông Battulga và phái đoàn nước này trở về Mông Cổ tối 27/2 và lập tức bắt đầu quá trình cách ly 14 ngày tại một bệnh viện ở quận Bayanzürkh, thủ đô Ulaanbaatar.

Ông Battulga là lãnh đạo nước ngoài thứ 2 tới thăm Trung Quốc kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát hồi tháng 12/2019. Trước ông, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tới thăm Bắc Kinh hôm 5/2.

Tại Bắc Kinh, Tổng thống Mông Cổ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận về các nỗ lực chung để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Ông cũng thay mặt người dân Mông Cổ tặng Trung Quốc 30.000 con cừu như một khoản hỗ trợ giúp Trung Quốc chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gọi điện hỏi thăm ông Battulga.

Mông Cổ cho tới nay chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào. Nước này đóng cửa các cửa khẩu ở biên giới từ ngày 27/1, đồng thời đóng cửa các trường học đến cuối tháng 3./.

Song Hy/VTC News

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-mong-co-vao-vien-cach-ly-sau-chuyen-tham-trung-quoc-1015859.vov