Tổng thống Moon: THAAD là giải pháp tối ưu của Hàn Quốc

Tổng thống Moon Jae-in khẳng định, việc triển khai tạm thời bốn bệ phóng tên lửa còn lại của tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại huyện Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, là giải pháp tối ưu mà chính phủ Hàn Quốc có thể thực hiện trong bối cảnh Bán đảo Triều Tiên diễn biến khó lường như hiện nay.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 9/9 dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, tình hình an ninh hiện nay trên Bán đảo Triều Tiêu “đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết bởi các động thái khiêu khích tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng”.

Vì vậy “Chính phủ không thể trì hoãn thêm nữa việc triển khai THAAD, vì tính mạng và sự an toàn của người dân, ngăn chặn chiến tranh xảy ra trên bán đảo Hàn Quốc”, theo Yonhap.

Theo Tổng thống Hàn Quốc, Triều Tiên đang không ngừng hoàn thiện sức mạnh hạt nhân và tên lửa, nên việc Seoul tăng cường tối đa năng lực phòng thủ là cần thiết.

Ông Moon cũng nhấn mạnh chính phủ Hàn Quốc cam kết thực hiện nghiêm việc kiểm tra tác động môi trường tại những khu vực triển khai THAAD.

Tổng thống Moon khẳng định, việc triển khai THAAD là biện pháp tạm thời trong bối cảnh hiện nay, chứ không phải quyết định triển khai cuối cùng đối với hệ thống phòng thủ này trên đất Hàn Quốc.

Nam Xương - Tiến Phương

Theo Yonhap

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/tong-thong-moon-thaad-la-giai-phap-toi-uu-cua-han-quoc-1185236.tpo