Tổng thống Mỹ Biden đã nói chuyện với lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện

Theo nguồn tin từ các phương tiện truyền thông, Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện qua điện thoại vào tối 9/11 (theo giờ địa phương) với lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy.

Nhà Trắng không cung cấp thông tin chi tiết về nội dung của cuộc nói chuyện này.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: The Hill.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: The Hill.

Tổng thống Biden trước đó nói rằng ông dự định sẽ có cuộc trao đổi với ông McCarthy, người có thể trở thành Chủ tịch tiếp theo của Hạ viện. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử giữa kỳ, vì vậy vẫn chưa thể khẳng định đảng Cộng hòa có thể giành quyền kiểm soát Hạ viên hay không.

Khi được hỏi về mối quan hệ cá nhân giữa Tổng thống với ông McCarthy, ông Biden chỉ nói ngắn gọn: “Tôi nghĩ ông ấy là một nhà lãnh đạo của đảng Cộng hòa và tôi không có nhiều cơ hội để trò chuyện với McCarthy, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện với ông ấy trong hôm nay”.

Liên quan đến kết quả bầu cử, dù kết quả cho thấy lợi thế đang nghiêng về phía đảng Cộng hòa, Tổng thống Biden cho rằng đảng Dân chủ vẫn có cơ hội tiếp tục kiểm soát Hạ viện và đánh giá kết quả là "rất sít sao"

Tổng thống Biden cho biết cuộc đua vẫn chưa gọi tên người chiến thắng nhưng cam kết bất kể kết quả cuối cùng thế nào, một số vấn đề sẽ tiếp tục được thúc đẩy và ông sẵn sàng làm việc với các thành viên đảng Cộng hòa.

“Người dân Mỹ cũng hy vọng đảng Cộng hòa sẵn sàng làm việc với tôi", ông Biden nhấn mạnh./.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch) Nguồn: CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-my-biden-da-noi-chuyen-voi-lanh-dao-phe-thieu-so-tai-ha-vien-post983002.vov