Tổng thống Mỹ Biden muốn 'kiên nhẫn' với Trung Quốc, để ngỏ mọi phương án với Nga vụ Navalny

Ngày 25/1, nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho hay, Mỹ đang ở trong một cuộc cạnh tranh thực sự với Trung Quốc và Tổng thống Joe Biden muốn có một cách tiếp cận 'kiên nhẫn' trong mối quan hệ với Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Biden muốn 'kiên nhẫn' với Trung Quốc, để ngỏ mọi phương án với Nga vụ Navalny. (Nguồn: CNN)

Tổng thống Mỹ Biden muốn 'kiên nhẫn' với Trung Quốc, để ngỏ mọi phương án với Nga vụ Navalny. (Nguồn: CNN)

Phát biểu họp báo tại Nhà Trắng, nữ phát ngôn viên Psaki nêu rõ: "Chúng tôi sẽ bắt đầu từ cách tiếp cận kiên nhẫn vì nó liên quan tới quan hệ với Trung Quốc".

Theo bà Psaki, điều này đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ có các cuộc tham vấn với các đồng minh cũng như hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Washington "sẽ cho phép quá trình liên cơ quan nỗ lực hoạt động để xem xét và đánh giá cách thức chúng tôi nên tiếp tục với mối quan hệ với Bắc Kinh", người phát ngôn Psaki nói.

Trong khi đó, về vụ Nga bắt giữ thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny, bà Psaki tuyên bố, Tổng thống Biden sẽ để ngỏ mọi phương án trong bối cảnh Washington đang cân nhắc các biện pháp đáp trả.

Hôm 23/1, hàng chục nghìn người xuống đường biểu tình yêu cầu trả tự do cho ông Navalny, phớt lờ những lời cảnh báo từ nhà chức trách. Cảnh sát Nga đã bắt giữ hơn 3.700 người và buộc phải sử dụng các biện pháp để giải tán biểu tình.

Chính quyền Tổng thống Biden đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin lập tức trả tự do cho ông Navalny cũng như những người biểu tình.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-my-biden-muon-kien-nhan-voi-trung-quoc-de-ngo-moi-phuong-an-voi-nga-vu-navalny-134861.html