Tổng thống Mỹ chỉ trích cuộc điều tra của Hạ viện

Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ D.Trump ngày 29-9 kêu gọi người dân ủng hộ, đồng thời cảnh báo đất nước 'bị đe dọa nghiêm trọng' khi tổng thống trở thành mục tiêu cuộc điều tra luận tội, với cáo buộc lạm quyền.

Trên Twitter, Tổng thống D.Trump nêu rõ, các nghị sĩ đảng Dân chủ đang gây sức ép với Nhà trắng, nhằm thúc đẩy cuộc điều tra với cáo buộc ông cố ép Ukraine can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đã thực hiện bước đi cụ thể đầu tiên trong tiến trình điều tra luận tội Tổng thống D.Trump. Ba ủy ban tại Hạ viện Mỹ, gồm Ủy ban Ðối ngoại, Ủy ban Tình báo và Ủy ban Giám sát, phối hợp ấn định thời hạn đến ngày 4-10 tới Bộ trưởng Ngoại giao M.Pompeo phải nộp các tài liệu liên quan.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ A.Síp cho biết, ủy ban này tiếp tục làm việc trong thời gian kỳ nghỉ của Quốc hội kéo dài hai tuần, bắt đầu kể từ hôm 27-9. Ông A.Schiff cho biết, ủy ban này đã liên hệ các nhân chứng và sẽ tiến hành lấy lời khai ngay trong tuần này, nhằm đẩy nhanh tiến trình điều tra nhằm vào Tổng thống Trump.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ cung cấp nội dung gỡ băng cuộc điện đàm hồi tháng 7 giữa Tổng thống D.Trump và người đồng cấp Ukraine V.Zelensky, trong đó ông Trump đề nghị ông Zelensky điều tra xem có phải cựu Phó Tổng thống Mỹ J.Biden, một ứng cử viên tổng thống sắp tới thuộc phe Dân chủ, đã ngăn cản cuộc điều tra công ty của con trai mình là Hunter Biden hay không.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41730202-tong-thong-my-chi-trich-cuoc-dieu-tra-cua-ha-vien.html