Tổng thống Mỹ chỉ trích OPEC đẩy giá dầu lên cao giả tạo

Hôm 20-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nâng giá dầu lên cao 'một cách giả tạo'.

Tổng thống Donald Trump chỉ trích OPEC trên Twitter hôm 20-4, theo hãng tin. Ảnh: CNBC

“Dường như OPEC lặp lại việc làm trước đây. Sản lượng dầu đang mức kỷ lục ở khắp mọi nơi, bao gồm cả những tàu chở dầu đầy ắp trên biển. Giá dầu đang rất cao một cách giả tạo. Điều này không tốt và sẽ không được chấp nhận”, Trump viết trên Twitter hôm 20-4, theo hãng tin Reuters.

Đây là lần đầu tiên Trump đề cập đến OPEC kể từ khi nhậm chức tổng thống Mỹ và vẫn chưa rõ điều gì khiến ông bày tỏ bất bình với OPEC.

Tuy nhiên, giá dầu thô cao khiến các tài xế ở Mỹ đang phải tốn nhiều hơn khi mua xăng. Giá xăng trung bình ở Mỹ đang ở mức 2,75 đô la Mỹ (62.600 đồng) /gallon (3,78 lít) vào hôm 20-4. Mức giá này cao hơn 33 cent so với hồi đầu năm và là mức cao nhất kể từ mùa hè năm 2015.

Song giá dầu cao cũng có lợi cho ngành công nghiệp năng lượng Mỹ, thúc đẩy đà tăng trưởng sản lượng của dầu đá phiến Mỹ.

Hôm 20-4, giá dầu Tây Texas đóng cửa với mức 68,38 đô la Mỹ, tăng nhẹ 0,1% so với ngày hôm trước dù trong phiên có lúc giảm về mức 67,5 đô la Mỹ/thùng sau dòng tweet của Trump.

Một quan chức OPEC đã bác bỏ ý kiến trên của Trump và cho rằng giá dầu không phải tăng cao giả tạo.

Tổng Thư ký OPEC Mohammed Barkindo cho rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu 1,8 triệu thùng/ngày giữa OPEC và một số nước sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC gồm Nga đã giúp giá dầu phục hồi bền vững, mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất, người tiêu dùng và nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Jabar al-Luaibi nói rằng giá dầu không phải “đang ở mức quá cao” và thị trường dầu đang ổn định.

Chánh Tài

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/271683/tong-thong-my-chi-trich-opec-day-gia-dau-len-cao-gia-tao.html