Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng Bộ trưởng Quốc phòng từ chức

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Bộ trưởng James Mattis có thể sẽ rời bỏ cương vị, nhận định nhân vật đứng đầu Bộ Quốc phòng là 'người tốt nhưng có xu hướng theo phe Dân chủ'.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hủy chuyến thăm Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters

“Tôi nghĩ ông ấy có hơi hướng Dân chủ. Nhưng ông ấy là người tốt. Chúng tôi có mối quan hệ tốt. Ông ấy có thể từ chức. Ý tôi là vào một thời điểm nào đó, ai cũng sẽ ra đi. Tất cả mọi người đều ra đi. Washington là vậy”, Tổng thống Donald Trump nói khi trả lời phỏng vấn đài CBS ngày 14-10.

Tuy nhiên, Bộ trưởng James Mattis chưa đề cập vấn đề này với Tổng thống Donald Trump.

Phát ngôn trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận Đại sứ Mỹ Nikki Haley tại Liên hợp quốc đã từ chức và sẽ rời cương vị cuối năm 2018. Ông đồng thời bác bỏ những báo cáo cho rằng Nhà Trắng đang rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Theo Business Insider, Tổng thống Mỹ gọi các báo cáo “là những tin tức giả”, nói rằng ông đang thay đổi nhiều thứ và có quyền làm như vậy.

“Tôi đã chọn được những người đang chờ sẵn và họ sẽ trở thành hiện tượng”, Tổng thống Donal Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng Bộ trưởng Quốc phòng từ chức

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/915760/tong-thong-my-de-ngo-kha-nang-bo-truong-quoc-phong-tu-chuc