Tổng thống Mỹ dọa đóng cửa Chính phủ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29-4 đe dọa sẽ đóng cửa Chính phủ liên bang vào tháng 9 nếu Quốc hội không cung cấp đủ kinh phí để xây dựng một bức tường trên biên giới với Mexico.

Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump từng đưa ra lời đe dọa đóng cửa chính phủ để thúc đẩy những thay đổi trong luật nhập cư mà ông nói sẽ ngăn chặn bọn tội phạm xâm nhập vào đất nước.

Sau khi đóng cửa vào tháng 1, khoản chi tiêu tạm thời 1,3 ngàn tỷ USD sẽ giữ cho chính phủ hoạt động cho đến cuối tháng 9. Phương án đóng cửa Chính phủ Mỹ trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tháng 11 không được những nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ vì lo ngại đến khả năng mất ghế đa số tại Quốc hội.

Tổng thống Donald Trump trích dẫn hình ảnh hàng trăm người di cư Trung Mỹ đi trong “Đoàn caravan” đến biên giới Mexico-Mỹ là một trong những lý do để an ninh biên giới được tăng cường mạnh mẽ. Theo Tổng thống Donald Trump, trong số người trên xe bao gồm cả thành phần phạm pháp.

HUY QUỐC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tong-thong-my-doa-dong-cua-chinh-phu-516035.html