Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không muốn thắng cuộc đua 5G 'bằng cách ngăn chặn công nghệ hiện đại hơn'

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi lời kêu gọi các nhà mạng Mỹ thúc đẩy quá trình xây dựng mạng 5G. Ông Trump cũng cho biết ngành viễn thông Mỹ đang có nguy cơ tụt hậu và bị bỏ xa bởi đối thủ từ các quốc gia khác.

Ảnh minh họa: Washington Post

Ảnh minh họa: Washington Post

Đăng tải trên Twitter cá nhân ngày 22.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Các công ty của Mỹ phải nỗ lực hơn nữa hoặc sẽ bị bỏ lại phía sau”. Ông Trump nói thêm: “Tôi muốn Mỹ giành chiến thắng thông qua cạnh tranh, không phải bằng cách ngăn chặn công nghệ hiện đại hơn”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không giải thích rõ hàm ý của cụm từ ngăn chặn công nghệ hiện đại hơn.

Đoạn Tweet của ông Trump ngày 22.2. Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, Mỹ đang tìm cách để tăng tốc độ triển khai mạng viễn thông thế hệ thứ 5 để giúp phát triển một số ngành công nghiệp.

Năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) Ajit Pai đã tiến hành tháo gỡ một số rào cản pháp lý trong quá trình triển khai 5G, bao gồm tăng hạn mức đầu tư tại nhiều địa phương và yêu cầu đẩy nhanh tiến trình đánh giá công nghệ liên quan.

Gần đây, Chính quyền Trump đã cảnh báo một số quốc gia đồng minh về việc sử dụng thiết bị hạ tầng 5G của nhà cung cấp Trung Quốc, Huawei Technologies, vì lo ngại về vấn đề bảo mật.

Theo Reuters

Việt Anh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/tong-thong-my-donald-trump-tuyen-bo-khong-muon-thang-cuoc-dua-5g-bang-cach-ngan-chan-cong-nghe-hien-dai-hon-316224.html