Tổng thống Mỹ: Hàn Quốc đã đồng ý trả nhiều hơn cho chi phí quốc phòng

Tổng thống Mỹ Trump hôm 29/4 cho biết, Hàn Quốc đã đồng ý chi trả nhiều tiền hơn cho việc duy trì lính Mỹ đồn trú tại nước này.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Tổng thống Donald Trump khẳng định: Mỹ và Hàn Quốc đang gần đạt được kết quả của thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng. Hàn Quốc đã đồng ý chi trả nhiều tiền hơn cho việc duy trì khoảng 28.500 lính Mỹ đồn trú tại nước này. Tuy nhiên, ông chưa tiết lộ mức chi phí thỏa thuận cụ thể.

Lính Mỹ (trái) ở Hàn Quốc. Ảnh: StudentNewsDaily.

Lính Mỹ (trái) ở Hàn Quốc. Ảnh: StudentNewsDaily.

Thỏa thuận chia sẻ chi phí song phương được gọi là Thỏa thuận Các biện pháp đặc biệt (SMA) đã hết hiệu lực vào cuối năm ngoái do 2 nước không đạt được tiến triển qua nhiều vòng đàm phán.

Kể từ ngày 1/4, hơn 4.000 nhân nhân viên người Hàn Quốc làm việc tại các căn cứ quân sự của Mỹ đã phải nghỉ phép không lương do ngân quỹ trả lương đã hết từ cuối tháng 3.

Hiện, Mỹ đang yêu cầu Hàn Quốc đóng góp tới 5 tỷ USD mỗi năm để duy trì lính Mỹ đồn trú, tức là gấp hơn 5 lần so với mức Hàn Quốc đóng góp trong năm 2019./.

CTV Khánh Hà/VOV1 biên dịch
Theo Yonhap

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-my-han-quoc-da-dong-y-tra-nhieu-hon-cho-chi-phi-quoc-phong-1043647.vov