Tổng thống Mỹ hoãn đọc thông điệp liên bang cho đến khi Chính phủ mở cửa

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối ngày 23-1 thông báo trên Twitter rằng ông sẽ hoãn đọc Thông điệp liên bang cho đến khi tình trạng đóng cửa chính phủ chấm dứt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg)

“Tôi sẽ đọc Thông điệp khi tình trạng đóng cửa chấm dứt. Tôi sẽ không tìm kiếm một địa điểm khác để đọc thông điệp liên bang vì không có địa điểm nào có thể tương xứng với tính lịch sử, truyền thống cũng như tầm quan trọng của phòng họp Hạ viện”, ông Trump nói.

Ông Trump đã gửi một lá thư tới Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 23-1 nói ông mong muốn đọc bài phát biểu Thông điệp liên bang theo đúng lịch trình vào thứ ba tuần tới (29-1) tại Hạ viện. Tuy nhiên, cùng ngày bà Pelosi đã hồi đáp ông Trump rằng Hạ viện sẽ không xem xét cấp phép cho việc đọc Thông điệp liên bang của ông Trump cho đến khi tình trạng đóng cửa chính phủ một phần được chấm dứt.

Trước đó, bà Pelosi đã đề nghị ông Trump xem xét hoãn đọc Thông điệp liên bang do an ninh có thể không được bảo đảm trong khi chính phủ đóng cửa một phần.

Trước đó cùng ngày, các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện đã đề xuất chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần bằng việc trao cho ông Trump phần lớn hoặc tất cả số tiền ông đề nghị cho an ninh dọc theo biên giới với Mexico. Tuy nhiên, các khoản chi thuộc phần ngân sách này khác so với bức tường mà ông Trump mong muốn.

Trong một dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Trump có thể chuẩn bị cho tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài, một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump cho biết, các cơ quan không được cấp ngân sách hoạt động đã được đề nghị chuyển cho Nhà trắng một danh sách các chương trình có thể bị ảnh hưởng “trong những tuần tới” nếu ngân sách tiếp tục không được cấp.

B.M (theo Reuters)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39011402-tong-thong-my-hoan-doc-thong-diep-lien-bang-cho-den-khi-chinh-phu-mo-cua.html