Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo ý định tái tranh cử: Chiến dịch nhiều thách thức

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức tuyên bố sẽ tìm kiếm nhiệm kỳ tổng thống thứ hai trong cuộc bầu cử năm 2024. Điều này mở đầu cho một chiến dịch nhiều thách thức nhằm thuyết phục cử tri rằng, Tổng thống Joe Biden xứng đáng với 4 năm nữa ở Nhà Trắng và tuổi tác sẽ không cản trở khả năng điều hành của ông.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức công bố kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức công bố kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.

Với việc phát hành video dài 3 phút về chiến dịch tái tranh cử ngày 25-4, Tổng thống Joe Biden đã chính thức công bố kế hoạch chạy đua vào Nhà Trắng sau nhiều tháng gửi tín hiệu. "Mỗi thế hệ đều có một khoảnh khắc nơi họ phải đứng lên để bảo vệ nền dân chủ, bảo vệ những quyền tự do cơ bản. Tôi tin rằng đây là thời điểm của chúng ta. Đấy là lý do tôi quyết định tái tranh cử Tổng thống Mỹ. Hãy tham gia cùng chúng tôi để hoàn thành sứ mệnh này", ông chủ Nhà Trắng đã viết như vậy trên trang Twitter cá nhân hôm 25-4.

Thông báo này được đưa ra sau gần 4 năm kể từ ngày ông Joe Biden khởi động chiến dịch tranh cử năm 2019 - chiến dịch mà ông cũng tuyên bố qua video. Nhưng không giống như năm 2019, khi có 19 ứng cử viên khác cùng tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, lần này đương kim Tổng thống được cho là sẽ không phải đối mặt với bất kỳ ứng cử viên nặng ký nào của đảng Dân chủ.

Ông Donald Trump - người đã tuyên bố tái tranh cử và có thể lại là đối thủ của ông Joe Biden, dự kiến sẽ thực hiện chiến lược đã áp dụng vào năm 2016 và 2020 với nhiều cuộc vận động lớn để tiếp sức cho lực lượng ủng hộ của mình. Tuy nhiên, ông D.Trump sẽ phải giành chiến thắng để có được đề cử của đảng Cộng hòa, điều mà ông Joe Biden, với tư cách là Tổng thống đương nhiệm không có đối thủ lớn trong đảng của mình, sẽ không phải đối mặt.

Trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ cầm quyền, Tổng thống Joe Biden đã giành sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ cho những kế hoạch với tổng trị giá hàng nghìn tỷ USD để chống đại dịch Covid-19, xây dựng hạ tầng mới cũng như thúc đẩy sản xuất chip bán dẫn trong nước và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Chính quyền của ông Joe Biden đã nỗ lực xóa bỏ di sản ngoại giao vận hành qua lăng kính “dân tộc chủ nghĩa” của cựu Tổng thống D.Trump, quay trở lại các thỏa thuận toàn cầu và củng cố quan hệ đối tác với các đồng minh từng bị người tiền nhiệm của ông thờ ơ.

Dẫu vậy, ở tuổi 80, Joe Biden đang là vị tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử của xứ Cờ hoa. Các cuộc thăm dò dư luận đã liên tục phản ánh mối quan tâm về tuổi tác của ông ngay cả trong các thành viên đảng Dân chủ. Theo một cuộc thăm dò mới của NBC News, 70% người Mỹ, trong đó có 51% đảng viên đảng Dân chủ, không muốn ông ra tranh cử tổng thống vào năm 2024. Gần một nửa số người được hỏi cho rằng tuổi tác của ông là lý do hàng đầu. Chỉ 38% cử tri cho biết họ tán thành cách xử lý nền kinh tế của ông.

Bên cạnh đó, một loạt thách thức sắp tới, từ cuộc xung đột ở Ukraine đến nền kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn, có thể gây trở ngại cho việc tái đắc cử của Tổng thống Joe Biden. Ông đang phải đối mặt với áp lực đàm phán với các nhà lập pháp đảng Cộng hòa để nâng giới hạn nợ công nhằm tránh một cuộc vỡ nợ thảm khốc, trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi không chắc chắn. Đặc biệt, trong bối cảnh quyền lực ở Washington bị chia rẽ, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ khiến những thành tựu lập pháp quan trọng của ông chủ Nhà Trắng trước cuộc bỏ phiếu năm 2024 không dễ dàng được thông qua.

Theo các nhà phân tích, vấn đề tuổi tác của Tổng thống Joe Biden khiến cho nỗ lực tái tranh cử của ông trở thành một “canh bạc” đầy may rủi đối với đảng Dân chủ. Nếu trúng thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa, ông Joe Biden sẽ ở tuổi 86 vào cuối nhiệm kỳ thứ hai, cao hơn khoảng 10 tuổi so với tuổi thọ bình quân của nam giới ở Mỹ.

Theo Hà Nội Mới

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/the-gioi/tong-thong-my-joe-biden-thong-bao-y-dinh-tai-tranh-cu-chien-dich-nhieu-thach-thuc-173817.html