Tổng thống Mỹ kêu gọi người dân đeo khẩu trang, cảnh báo tình hình dịch xấu đi

Ngày 21/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân Mỹ đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của virus gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái, phía trước) đeo khẩu trang khi đến thăm viện quân y quốc gia Walter Reed ở thành phố Bethesda, bang Maryland, Mỹ, ngày 11/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái, phía trước) đeo khẩu trang khi đến thăm viện quân y quốc gia Walter Reed ở thành phố Bethesda, bang Maryland, Mỹ, ngày 11/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngày 21/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân Mỹ đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của virus gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời cảnh báo tình hình dịch bệnh ở Mỹ có thể xấu đi trước khi chuyển biến tích cực.

Phát biểu tại cuộc họp báo chính thức đầu tiên trong gần 3 tháng qua về tình hình dịch COVID-19, Tổng thống Trump kêu gọi người trẻ ở Mỹ tránh đến những quán bar đông người nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Ông Trump nhận định một số khu vực ở Mỹ đang xử lý dịch COVID-19 rất tốt, nhưng một số khu vực khác xử lý chưa tốt. Ông cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19 ở một số khu vực miền Nam nước này. Tuy nhiên, ông cho rằng virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 “đến thời điểm nào đó sẽ biến mất”.

Việc Tổng thống Trump, người vốn có quan điểm không ủng hộ đeo khẩu trang, khuyến khích người dân Mỹ đeo khẩu trang được cho là một sự thay đổi nhìn nhận của ông về vấn đề này. Ngày 20/7 vừa qua, ông Trump tuyên bố "đeo khẩu trang là yêu nước".

Cuộc họp báo của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ vẫn diễn biến phức tạp.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins tính đến sáng 22/7 theo giờ Việt Nam, Mỹ có thêm 68.524 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 3.891.893 ca. Số ca tử vong là 141.883 ca, tăng 961 ca.

Trong khi đó, trang worldometers.info thống kê tại Mỹ đã có tổng cộng 4.028.365 ca mắc COVID-19 và 144.946 ca tử vong.

Số ca mắc COVID-19 đã tăng cao trở lại ở hầu khắp nước Mỹ, đặc biệt ở khu vực Vành đai Mặt trời (Sun Belt) băng ngang miền Tây và Tây Nam nước này, trải dài từ bang Florida đến bang California.

Tại Pháp, số ca mắc COVID-19 cũng đang gia tăng trong dịp nghỉ Hè. Bộ Y tế Pháp ngày 21/7 xác nhận gia tăng số ca cấp cứu, số ca nhập viện và số ổ dịch bùng phát ở nước này. Kể từ ngày 9/5 vừa qua, ngay trước khi Pháp bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa, đến nay nước này đã phát hiện tổng cộng 547 ổ dịch COVID-19. Hiện chỉ còn 208 ổ dịch chưa được kiểm soát. Theo cơ quan y tế Sante Publique của Pháp, tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này hiện ở mức 1,2 - tức là trung bình 10 người nhiễm virus có thể lây cho 12 người khác. Ở các khu vực phía Nam, tỷ lệ này có nơi lên đến 1,55.

Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 trong ngày ở Pháp đang có chiều hướng giảm, với 13 ca trong 24 giờ qua, ít hơn rất nhiều so với thời điểm đỉnh dịch. Tổng số ca tử vong ở Pháp hiện là 30.165 ca, trong khi số ca bệnh là hơn 177.000 ca.

Tại Croatia, Bộ trưởng Bộ Hành chính nước này Ivan Malenica đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang xuất hiện triệu chứng nhẹ của bệnh COVID-19.

Trong thông cáo ngày 21/7, Chính phủ Croatia cho biết Bộ trưởng Malenica sẽ tiếp tục làm việc trong thời gian tự cách ly, nhưng sẽ không dự phiên họp Quốc hội trong ngày 22/7.

Gần đây nhất ông Malenica tiếp xúc với các thành viên nội các Croatia là tại cuộc họp ngày 16/7 vừa qua. Tuy nhiên, do không tiếp xúc gần nên Thủ tướng Croatia và các bộ trưởng khác sẽ không phải cách ly.

Theo số liệu của trang thống kê worldometers.info, Croatia đã ghi nhận tổng cộng 4.422 ca mắc COVID-19, trong đó có 123 ca tử vong./.

Thùy An/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/to-ng-tho-ng-my-keu-goi-nguo-i-dan-deo-kha-u-trang-ca-nh-ba-o-ti-nh-hi-nh-di-ch-xa-u-di/163518.html