Tổng thống Mỹ ký ban hành luật chi tiêu tạm thời

Theo Roi-tơ và TTXVN, Nhà trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm đã ký ban hành luật chi tiêu tạm thời, nhằm tránh nguy cơ chính phủ ngừng hoạt động do cạn kiệt ngân sách.

Theo Roi-tơ và TTXVN, Nhà trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm đã ký ban hành luật chi tiêu tạm thời, nhằm tránh nguy cơ chính phủ ngừng hoạt động do cạn kiệt ngân sách.

Trước đó, Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã thông qua việc gia hạn ngân sách chi tiêu liên bang đến hết ngày 21-12, tức là thêm một ngày so với luật hiện hành. Việc Chính phủ Mỹ liên tiếp gia hạn dự luật chi tiêu tạm thời nhằm giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian vừa thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ USD vừa phê chuẩn một dự luật chi tiêu chính phủ có quy mô lớn hơn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/tong-thong-my-ky-ban-hanh-luat-chi-tieu-tam-thoi-628990/