Tổng thống Mỹ ký duyệt đạo luật chính sách quốc phòng tài khóa 2019

Ngày 13-8, tại căn cứ quân sự Fort Drum ở New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký duyệt Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) tài khóa 2019 (bắt đầu từ ngày 1-10-2018) trị giá khoảng 716 tỷ USD.

Tổng thống Trump tại lễ ký duyệt NDAA tài khóa 2019. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Phát biểu ý kiến trong buổi lễ diễn ra tại căn cứ này, ông Trump đánh giá NDAA 2019 là “sự đầu tư quan trọng nhất” đối với quân đội Mỹ trong lịch sử hiện đại.

Theo website của Bộ Quốc phòng Mỹ, với việc NDAA tài khóa 2019 được ký ban hành, ngân sách quốc phòng tài khóa sắp tới của nước này tăng khoảng 16 tỷ USD so tài khóa 2018, quân đội Mỹ sẽ có thêm 15.600 binh sĩ và sẽ được tăng 2,6% lương - mức tăng cao nhất trong vòng chín năm qua.

NDAA sẽ tăng cường quyền lực của Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), cơ quan có trách nhiệm thẩm định các khoản đầu tư nước ngoài, được đề xuất và đánh giá các khoản đầu tư này có đe dọa an ninh quốc gia hay không. Mặt khác, NDAA còn cho phép chi 7,6 tỷ USD cho 77 máy bay chiến đấu tấn công hỗn hợp F-35 do công ty Lockheed Martin sản xuất.

H.HTheo: Reuters, website Bộ Quốc phòng Mỹ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37310902-tong-thong-my-ky-duyet-dao-luat-chinh-sach-quoc-phong-tai-khoa-2019.html