Tổng thống Mỹ nói có thể gặp Tổng thống Iran

Tổng thổng Mỹ Donald Trump ngày 9/9 cho biết, một cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Iran Hassan Rouhani là hoàn toàn có thể.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng hôm 9/9, Tổng thống Trump nói rằng, một cuộc gặp giữa ông và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani là hoàn toàn có thể. Tuần trước, ông Trump cho rằng, ông có thể gặp nhà lãnh đạo Iran tại Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào cuối tháng này.

Theo ông Trump, một cuộc gặp như vậy có khả năng giúp Iran giải quyết tình hình hiện nay.

Đặc phái viên của Mỹ về Iran, ông Brian Hook mới đây cho biết, Mỹ sắp có thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Iran và nước này sẽ tiếp tục chiến dịch gây sức ép tối đa của mình.

Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt sau khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đã thông qua hồi năm 2015 vì cho rằng thỏa thuận này tạo điều kiện cho Iran phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không giải quyết các hoạt động của nước này tại khu vực.

Thực tế, việc Mỹ gia tăng trừng phạt Iran đã khiến cho hoạt động mua bán dầu của nước này giảm đáng kể. Xuất khẩu dầu thô của Iran đã giảm 80%.

Về phía Iran, Tổng thống Rouhani tuyên bố, sẽ không đối thoại cho tới khi Mỹ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt.

Bình An

Reuters

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tong-thong-my-noi-co-the-gap-tong-thong-iran-548883.html