Tổng thống Mỹ, Pháp thể hiện sự thống nhất về vấn đề Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron đã thể hiện sự thống nhất về vấn đề Ukraine trong cuộc gặp hôm qua (1/12) tại Nhà Trắng.

Tổng thống Pháp và Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp và Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters

Ông Biden tuyên bố sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu nhà lãnh đạo này sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo hãng tin Reuters và CNN, Tổng thống Mỹ đã từ chối nói chuyện với người đứng đầu nước Nga kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2. Trong khi đó, Tổng thống Pháp vẫn duy trì các đường dây liên lạc với Tổng thống Nga Putin.

Phát biểu tại cuộc họp báo với ông Macron, Tổng thống Mỹ nói: "Hãy để tôi lựa chọn từ ngữ của mình thật cẩn thận. Tôi sẵn sàng đối thoại với ông Putin nếu ông ấy quyết định tìm cách chấm dứt xung đột, song tới giờ ông ấy vẫn chưa làm điều đó". Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng nói thêm, ông chỉ làm điều đó sau khi tham khảo ý kiến các đồng minh NATO và sẽ không làm gì gây tổn hại tới lợi ích của Ukraine. "Tôi sẽ không làm điều đó một mình".

Về phần mình, Tổng thống Pháp tuyên bố, sẽ tiếp tục nói chuyện với Tổng thống Nga Putin để cố gắng ngăn chặn tình hình leo thang và đạt được một số kết quả rất cụ thể như sự an toàn của các nhà máy hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đón tiếp người đồng cấp Pháp thăm Mỹ trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2021.

Bên cạnh cam kết ủng hộ Ukraine, hai nhà lãnh đạo đã tìm cách hạ nhiệt một số căng thẳng kinh tế trong các cuộc đàm phán tại phòng Bầu Dục.

Tổng thống Joe Biden cam kết với Tổng thống Pháp Macron sẽ tiến hành một số thay đổi trong luật mà Quốc hội Mỹ đã thông qua trong năm nay, những điều mà các nước châu Âu lo ngại sẽ gây hại cho nền kinh tế của họ. Theo ông Biden, các dự luật nhằm thúc đẩy năng lượng tái tạo và ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ có những vấn đề cần được giải quyết.

Tổng thống Pháp đã nêu những lo ngại của Pháp và châu Âu về Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của ông Biden- dự luật mới trị giá 430 tỷ USD, vốn cung cấp các khoản trợ cấp lớn cho những sản phẩm sản xuất tại Mỹ và nhằm giải quyết khủng hoảng khí hậu, thúc đẩy năng lượng tái tạo. Ông Macron nói: "Tôi đến đây không phải xin một ngoại lệ nào cho nền kinh tế Pháp mà đến để chia sẻ rằng hậu quả của những quy định này ảnh hưởng tới chúng tôi ra sao". Tổng thống Pháp nói, điều quan trọng là Mỹ và các đồng minh châu Âu đồng bộ hóa lại cách tiếp cận.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tong-thong-my-phap-the-hien-su-thong-nhat-ve-van-de-ukraine-2086880.html