Tổng thống Mỹ sẵn lòng giúp dàn xếp căng thẳng giữa Hàn Quốc-Nhật Bản

Ông Trump lên tiếng bày tỏ sẵn sàng giúp giảm căng thẳng liên quan tới những tranh cãi chính trị và kinh tế gần đây giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Căng thẳng kéo dài giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, đặc biệt xoay quanh vấn đề bồi thường lao động thời chiến, đã trở nên tồi tệ hơn sau khi Nhật Bản mới đây quyết định hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Foxnews

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Foxnews

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng ngày 19/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có lời đề nghị Mỹ giúp giải quyết tình hình căng thẳng thương mại đang leo thang giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Tổng thống Donald Trump đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng hỗ trợ nếu cả hai nước đều đưa ra đề nghị.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, người phát ngôn Nhà Xanh Ko Min-jung cũng xác nhận, Tổng thống Moon Jae-in đã đề nghị sự giúp đỡ từ Tổng thống Donald Trump tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo này ở Seoul, Hàn Quốc hôm 30/6 vừa qua. Vị quan chức này cũng cho biết thêm rằng, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã trao đổi với người đứng đầu nước Mỹ về nỗ lực giải quyết các vấn đề ngoại giao khi truyền thông Nhật Bản, vào thời điểm đó, liên tục đưa tin về khả năng trả đũa kinh tế đối với Hàn Quốc./.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-my-san-long-giup-dan-xep-cang-thang-giua-han-quocnhat-ban-934324.vov