Tổng thống Mỹ sẽ đến Moscow xem Nga phô diễn sức mạnh quân sự?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Moscow dự lễ Duyệt binh kỷ niệm Chiến thắng 9/5 được Nga tổ chức vào năm 2020 và hiện đang xem xét đề nghị này, Ngoại trưởng Nga Vladimir Lavrov cho biết.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được ông Lavrov đưa ra khi thông báo về kết quả của ông chuyến thăm làm việc của ông đến Washington, Mỹ ngày 10/12.

“Trong cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào tháng 6 năm nay, Tổng thống Putin đã mời Tổng thống Trump tới dự các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng sẽ được tổ chức tại Moscow vào ngày 9/5 năm tới. Hôm nay, tôi đã xác nhận lời mời này theo chỉ thị của tổng thống. Tổng thống Trump hiện đang xem xét”, Ngoại trưởng Nga cho hay.

Ông Lavrov cũng cho biết, phía Nga hy vọng rằng nếu ông Trump đến Nga dự hoạt động kỷ niệm trong 5 năm tới, 2 bên có thể tổ chức một cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, trong cuộc duyệt binh sẽ được tổ chức vào ngày 9/5/2020 nhân kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Nga sẽ đưa hơn 20 loại thiết bị mà trước đây chưa từng được công bố ra trình diễn trên Quảng trường Đỏ.

Theo Bộ trưởng quốc phòng Nga Shoigu, dự kiến, hơn 14.000 người, khoảng 300 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự trong đó có hơn 100 máy bay, sẽ tham gia cuộc diễu binh.

Tham dự sự kiện tại Quảng trường Đỏ ngoài các lực lượng của Nga còn có các đơn vị của các lực lượng vũ trang nước ngoài.

Phía Nga cho biết đã gửi lời mời đến Thủ tướng Anh Vladimir Johnson, lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và các nhà lãnh đạo châu Âu dự hoạt động kỷ niệm tại thủ đô của nước Nga.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/tong-thong-my-se-den-moscow-xem-nga-pho-dien-suc-manh-quan-su-484209.html