Tổng thống Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm, đề cập chủ đề 'nóng' F-16 và Thụy Điển

Trong cuộc điện đàm hôm 29/5, Tổng thống Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đề cập tới các chủ đề 'nóng' gồm thương vụ mua bán tiêm kích F-16, và Thụy Điển gia nhập NATO.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong cuộc điện đàm, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhắc lại việc Ankara muốn mua tiêm kích F-16 của Washington. Trong khi đó, ông Biden nói rằng, Washington muốn Ankara từ bỏ phản đối để Thụy Điển gia nhập NATO.

Cuộc điện đàm diễn ra khi Tổng thống Biden gọi điện chúc mừng ông Erdogan chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm 28/5.

Tổng thống Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ gặp mặt bên lề hội nghị G20 ở Rome, Italia. Ảnh: Reuters

"Tôi đã nói chuyện với ông Erdogan. Tôi đã chúc mừng ông Erdogan. Ông ấy vẫn muốn thực hiện thương vụ F-16. Tôi đã nói với ông ấy rằng, chúng tôi muốn thỏa thuận với Thụy Điển, vì vậy hãy hoàn thành việc đó”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Biden nói với các phóng viên trước khi rời Nhà Trắng đến Delaware.

Khi được hỏi liệu ông có mong đợi bất kỳ động thái nào từ phía Tổng thống Erdogan về việc Thụy Điển sẽ trở thành thành viên NATO hay không, ông Biden nói "Tôi đã nêu vấn đề với ông ấy. Chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này vào tuần tới”.

Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm 2022. Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn để Phần Lan gia nhập NATO vào cuối tháng Ba, nhưng vẫn tiếp tục phản đối Thụy Điển.

Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay tìm cách mua các tiêm kích F-16 trị giá 20 tỷ USD từ Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Biden cũng đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ thương vụ F-16 với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận, Mỹ trước đó đã nói với Thổ Nhĩ Kỳ rằng Quốc hội Mỹ sẽ khó thông qua thương vụ F-16, nếu Ankara không “bật đèn xanh” cho Thụy Điển.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tong-thong-my-tho-nhi-ky-dien-dam-de-cap-chu-de-nong-f-16-va-thuy-dien-2148723.html