Tổng thống Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm, ông Erdogan kêu gọi Washington ngừng ủng hộ tổ chức của Giáo sĩ đối lập Gulen

Ngày 23/4, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Biden bày tỏ mong muốn Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có mối quan hệ song phương mang tính xây dựng, hợp tác và giải quyết hiệu quả mọi bất đồng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 23/4. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 23/4. (Nguồn: AFP)

Đây là lần liên lạc trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước cùng là thành viên trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương có nhiều dấu hiệu căng thẳng.

Hai bên nhất trí sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị thương đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới nhằm đối thoại rộng hơn về quan hệ song phương.

Theo Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trong cuộc điện đàm đã kêu gọi người đồng cấp Mỹ Joe Biden ngừng ủng hộ Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại Syria và tổ chức của Giáo sĩ đối lập Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong tại Mỹ.

Tuyên bố của Ankara nêu rõ: "Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về bản chất chiến lược của mối quan hệ song phương cũng như tầm quan trọng của sự phối hợp nhằm tăng cường hợp tác trong các vấn đề đôi bên cùng quan tâm.

Tổng thống (Erdogan) đã nhấn mạnh rằng việc giải quyết các vấn đề liên quan tới sự hiện diện của FETO (tổ chức của Giáo sĩ Gulen) tại Mỹ cũng như sự ủng hộ của Mỹ đối với tổ chức khủng bố PKK tại Syria là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ".

Cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước khi Tổng thống Biden dự kiến đưa ra tuyên bố về vụ thảm sát người Armenia năm 1915 dưới thời Đế chế Ottoman, một động thái có thể sẽ chọc giận Ankara.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-my-tho-nhi-ky-dien-dam-ong-erdogan-keu-goi-washington-ngung-ung-ho-to-chuc-cua-giao-si-doi-lap-gulen-143172.html