Tổng thống Mỹ tiết lộ mức thuế dành cho Trung Quốc nếu đàm phán thất bại

Để 'hâm nóng' bàn đàm phán thương mại Mỹ - Trung, Tổng thống Donald Trump mới đây xác nhận rõ về việc đánh thêm thuế trừng phạt lên các mặt hàng Trung Quốc trị giá 325 tỉ đô la.

Hôm 26/6, tại buổi phỏng vấn với hãng thông tấn Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ về kế hoạch đánh thuế trừng phạt mà ông cùng các quan chức cấp cao Nhà Trắng chuẩn bị dành cho Trung Quốc.

Tổng thống Trump cho biết, nếu cuộc gặp gỡ giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tốt đẹp trong sự đồng thuận của hai bên, đàm phán thương mại Mỹ - Trung chắc chắn sẽ được xúc tiến mạnh mẽ.

Theo thông tin từ một quan chức Nhà Trắng, cả Mỹ lẫn Trung Quốc đã đồng ý thỏa thuận “đình chiến” và ngừng mọi hành động trả đũa để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập.

Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập sẽ quyết định số phận bàn đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Ảnh: CNN

Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất, khi cả hai nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới không tìm được tiếng nói chung, Tổng thống Trump và giới chức lãnh đạo Mỹ sẽ chuẩn bị các thủ tục pháp lý để tiến hành áp đặt thuế trừng phạt lên 325 tỉ đô la hàng hóa Trung Quốc.

Vì không muốn căng thẳng hai nước leo thang, Tổng thống Trump tiết lộ sẽ nương tay, chỉ đánh 10% thay vì 25% thuế trừng phạt như dự tính ban đầu. Ông cho biết: "Thuế trừng phạt không nhất thiết phải chạm mốc 25%. Nó có thể chỉ ở mức 10% và phía Trung Quốc hoàn toàn có thể xoay sở với khoản thuế này.

Chúng tôi đã thảo luận với phía Trung Quốc trong những ngày gần đây. Họ đang lên kế hoạch đàm phán. Dù cuộc đàm phán có cho ra kết quả thế nào thì tôi cũng hài lòng. Nếu hai nước không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào, tôi sẽ đánh thuế - không phải mức 25% mà chỉ ở mức 10%".

Tổng thống Trump tuyên bố đánh 10% thuế trừng phạt nếu cuộc đàm phán Mỹ-Trung thất bại. Ảnh: Fox News

Ngoài ra, ông Trump còn cảnh báo, một khi Mỹ đã đánh thuế, nếu chính phủ Trung Quốc có bất kỳ hành động khiêu khích, trả đũa làm “tổn hại đến lợi ích Hoa Kỳ”, khoản 10% thuế sẽ “nhẹ nhàng” tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho biết, ông rất tự tin rằng cuộc đàm phán thương mại lần này sẽ diễn ra tốt đẹp và hy vọng rằng sẽ không có bất kỳ rắc rồi nào xảy đến khiến thỏa thuận giữa hai nước đổ vỡ như lần trước.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/tong-thong-my-tiet-lo-muc-thue-danh-cho-trung-quoc-neu-dam-phan-that-bai-165356.html