Tổng thống Mỹ tố các bệnh viện tích trữ máy thở điều trị Covid-19

Trước thực trạng thiếu máy thở cho việc điều trị Covid-19, Tổng thống Mỹ Trump đã yêu cầu các bệnh viện không được tích trữ máy này để dùng riêng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/3 cáo buộc các bệnh viện tích trữ máy thở, vốn đang thiếu nghiêm trọng trên toàn nước Mỹ khi dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng.

Tổng thống Trump. Ảnh: Uol.

Tổng thống Trump. Ảnh: Uol.

Không đưa ra bất cứ bằng chứng cũng như nêu cụ thể đơn vị y tế nào, Tổng thống Trump nhận định, có nhiều nhân viên y tế và một số bệnh viện đang tích trữ các trang thiết bị y tế, trong đó có máy thở. Ông nhấn mạnh, bất kỳ bệnh viện nào không sử dụng đến thiết bị này cần phải trao cho những nơi nào cần hơn.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với trong bối cảnh thiếu hụt máy thở nghiêm trọng, thiết bị rất cần thiết để cứu sống các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.

Giám đốc Viện Dị ứng và truyền nhiễm quốc gia Mỹ Athony Fauci ước tính, đại dịch có thể khiến 100.000-200.00 người tử vong tại Mỹ.

Hôm 25/3 vừa qua, Tổng thống Trump đã phải ban hành lệnh hành pháp ngăn tích trữ, đầu cơ các trang thiết bị y tế thiết yếu để đối phó với dịch, bao gồm và khẩu trang. Tuy nhiên với tỉ lệ lây nhiễm đang gia tăng nhanh chóng, đã xảy ra tình trạng tích trữ trang thiết bị bảo hộ cần thiết tại các bệnh viện, thậm chí giữa các khoa trong cùng một bệnh viện.
Nhiều nhà sản xuất thiết bị y tế tại Mỹ cũng đang dồn mọi nguồn lực vào việc sản xuất máy thở, đơn giản hóa thiết kế để làm được nhiều máy nhất có thể./.

Phạm Hà/VOV1 biên dịch

.
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-my-to-cac-benh-vien-tich-tru-may-tho-dieu-tri-covid19-1030117.vov