Tổng thống Mỹ tố Iran hợp tác với Triều Tiên chế tạo tên lửa

Sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Iran, Tổng thống Trump cáo buộc nước này hợp tác cùng Triều Tiên để phát triển chương trình tên lửa.

Fox News đưa tin, trong một tuyên bố đăng tải trên trang Twitter cá nhân tiếp tục chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được hồi năm 2015, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc tội Iran hợp tác với Triều Tiên để tăng cường công nghệ tên lửa.

Tên lửa Khoramshahr của Iran với tầm bắn 2.000 km được cho là có cấu tạo tương tư các tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AFP/Getty.

Tên lửa Khoramshahr của Iran với tầm bắn 2.000 km được cho là có cấu tạo tương tư các tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AFP/Getty.

“Iran vừa bắn một tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công Israel. Họ cũng đang hợp tác với Triều Tiên”, Tổng thống Mỹ viết trên trang Twitter.

Các chuyên gia từng nghi ngờ việc Triều Tiên và Iran chia sẻ thông tin liên quan đến chương trình phát triển tên lửa. Hồi đầu tháng này, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo đã nhận định Iran "sẵn sàng chi tiền" trong lĩnh vực này.

Ông Pompeo nói: “Người Triều Tiên có lịch sử lâu dài về việc phổ biến kiến thức, công nghệ, năng lực của họ trên khắp thế giới. Khi mà Triều Tiên tiếp tục nâng cao khả năng tên lửa tầm xa và tiến tới tích hợp được đầu đạn hạt nhân lên những quả tên lửa đó, rất có thể họ sẽ chia sẻ điều đó”.

Bình luận của Tổng thống Trump được đăng tải vài giờ sau khi Iran khẳng định thử thành công tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công nhiều khu vực ở Trung Đông, trong đó có Israel.

Trước đó, kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 23/9 cho biết nước này đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo có tầm bắn 2.000km. Tên lửa đạn đạo thế hệ mới có tên gọi Khorramshahr đã được phóng chỉ vài giờ sau khi Iran cho ra mắt tên lửa này trong một lễ diễu binh ở thủ đô Tehran ngày 22/9.

Theo Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy cấp cao của Sư đoàn Hàng không thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tên lửa đạn đạo này có khả năng mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân. So với những thế hệ tên lửa trước của nước này, tên lửa nhỏ gọn hơn, chiến thuật hơn và sẽ sẵn sàng được sử dụng trong tương lai gần.

Động thái này ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman gọi vụ thử tên lửa tầm trung của Iran là “hành động khiêu khích”.

Ông Lieberman tuyên bố: “Tên lửa đạn đạo mà Iran bắn thử là hành động khiêu khích đối với Mỹ và đồng minh, bao gồm Israel, đồng thời cho thấy tham vọng trở thành cường quốc thế giới của Iran nhằm đe dọa các nước ở Trung Đông và các quốc gia dân chủ trên thế giới”./.

Hùng Cường/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/tong-thong-my-to-iran-hop-tac-voi-trieu-tien-che-tao-ten-lua-674883.vov