Tổng thống Mỹ Trump lại lỡ lời?

Ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng, những người di cư bất hợp pháp ném đá vào quân đội nước này sẽ bị bắt giữ, song binh sĩ không được nổ súng.

Như vậy, ông Trump đưa ra phát biểu trên với giới truyền thông chỉ một ngày sau khi ông ám chỉ rằng quân đội có thể nổ súng vào những thành viên trong đoàn người di cư, nếu họ ném đá vào các binh sĩ.

Cùng ngày, một phát ngôn viên quân đội Mỹ cho biết hơn 7.000 binh sĩ nước này sẽ được đặt trong tình trạng sẵn sàng tại các bang biên giới giáp với Mexico vào cuối tuần này.

Đoàn di cư hàng ngàn người từ Trung Mỹ tìm đường đến San Pedro Tapanatepec từ Arriaga, Mexico. (Nguồn: Reuters)

Trước đó một ngày, AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tại Nhà Trắng rằng: "Nếu họ (những người di cư) muốn ném đá vào các binh sĩ Mỹ, quân đội của chúng tôi sẽ tấn công đáp trả. Tôi nói với các quân nhân rằng, họ nên coi những viên gạch đá như các khẩu súng trường. Khi người di cư ném đá vào họ như đã từng làm với cảnh sát Mexico, hãy coi đó là hành động nổ súng vào binh sĩ Mỹ".

Lầu Năm Góc hôm 30/10 tuyên bố sẽ triển khai 5.200 binh sĩ tới biên giới phía tây nam trong tuần này để ứng phó với đoàn 7.000 người di cư Honduras đang tìm cách tới lãnh thổ Mỹ bằng đường bộ. Tổng thống Trump đã gọi đoàn di cư là "tình trạng khẩn cấp quốc gia" và tuyên bố cắt viện trợ cho Guatemala, Honduras và El Salvador vì không ngăn được họ.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tong-thong-my-trump-lai-lo-loi-80845.html