Tổng thống Mỹ: Trung Quốc nên tham gia vào hiệp ước INF

Ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc nên trở thành một phần trong hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

Trả lời báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh: "Trung Quốc không nằm trong INF. Họ cần phải trở thành một phần của thỏa thuận này".

Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng gần một nửa số tên lửa của Trung Quốc không phù hợp với những điều kiện của hiệp ước INF.

Cùng ngày, Người Phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Robert Manning cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng có cùng quan điểm với Tổng thống Trump về việc rút khỏi INF

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton, người đang có chuyến thăm Nga trong hai ngày 22-23/10 đã bác bỏ những cáo buộc của Nga, trong đó cho rằng việc Washington rút khỏi hiệp ước INF giống như một hành động tống tiền.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Reuters)

Trả lời phỏng vấn báo Kommersant, ông Bolton cho rằng những sự vi phạm của Nga đã khiến tình hình diễn biến như hiện tại. Ông Bolton cáo buộc Nga đã vi phạm hiệp ước INF trong ít nhất 5 năm.

Bên cạnh đó, ông Bolton cũng bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ ủng hộ lập trường của Mỹ trong vấn đề INF giống như Anh.

Cùng ngày, Đại sứ Iran tại Anh Hamid Baeidinejad đã lên tiếng cảnh báo về những hậu quả về an ninh đối với các nước châu Âu nếu như Mỹ rút khỏi hiệp ước INF.

Theo hãng thông tấn Fars, trên trang mạng xã hội Twitter, ông Baeidinejad viết: “Hiệp ước INF đã xóa sổ một loạt các lực lượng hạt nhân với tầm bắn trong phạm vi 500-5500 km, góp phần vào sự ổn định chiến lược của thế giới”.

Đại sứ Baeidinejad đã cảnh báo rằng việc Mỹ rút khỏi INF và triển khai những tên lửa có tầm bắn như trên “sẽ gây ra một cuộc chạy đua vũ trang và đặc biệt gây bất ổn cho an ninh của châu Âu”.

Ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng Washington sẽ rút khỏi INF, sau khi cáo buộc Moscow vi phạm các điều khoản trong hiệp ước này.

(theo Sputnik, RFE/RL)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tong-thong-my-trung-quoc-nen-tham-gia-vao-hiep-uoc-inf-80120.html