Tổng thống Mỹ từ chối rút quân khỏi Iraq, đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt 'chưa từng có'

Trái với yêu cầu của Quốc hội Iraq về việc ngay lập tức rút quân đội Mỹ khỏi đất nước, đồng thời đóng cửa tất cả các bộ ngoại giao và nộp đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc vì vi phạm chủ quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ không rút quân khỏi Iraq.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc xây dựng các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq đã tiêu tốn hàng tỷ đô la, vì vậy Mỹ sẽ không dễ dàng rút quân đội khỏi quốc gia này.

Các biện pháp trừng phạt chưa từng có sẽ được đưa ra đối với Iraq nếu chính quyền nước này thể hiện sự thù địch hoặc có những hành động tiêu cực đối với quân đội Mỹ, ông Trump nhấn mạnh.

“Trong trường hợp xuất hiện những hành động thù địch, chúng tôi sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iraq ... điều mà họ chưa từng thấy. Một căn cứ không quân đắt tiền đã được xây dựng trên lãnh thổ Iraq. Chi phí xây dựng lên tới hàng tỷ đô la. Chúng tôi sẽ không rút quân nếu họ không trả tiền cho điều đó” – trích lời Nhà lãnh đạo Mỹ.

Hiện tại, Baghdad chưa công bố các biện pháp đối phó với những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng rất có thể Baghdad sẽ gây áp lực với Washington thông qua Liên Hợp Quốc và các quốc gia khác, bao gồm cả Trung Quốc và Nga.

Được biết trước đó, Quốc hội Iraq đã thông qua một nghị quyết kêu gọi rút quân đội nước ngoài khỏi đất nước sau vụ ám sát tướng Iran Kassem tại thủ đô Baghdad. Quốc hội cũng ủng hộ lệnh cấm quân đội nước ngoài di chuyển binh lính trên khắp đất nước dưới bất kỳ lý do nào.

Hiện tại, có khoảng 5.000 lính Mỹ đang được triển khai trên lãnh thổ Iraq với vai trò chủ yếu là cố vấn.

Theo Topwar.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tong-thong-my-tu-choi-rut-quan-khoi-iraq-de-doa-ap-dung-cac-bien-phap-trung-phat-chua-tung-co-4057389-d.html