Tổng thống Mỹ tuyên bố đã đánh bại IS tại Syria

Ngày 28-2, phát biểu trước lực lượng quân đội Mỹ ở Alaska, Tổng thống Donald Trump khẳng định Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - nhóm vũ trang người Kurd (Cuốc) được Mỹ hậu thuẫn tại Syria, đã giành lại 100% vùng lãnh thổ từng bị tổ chức 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng kiểm soát.

Phát biểu với các binh lính Mỹ tại Căn cứ quân sự chung Elmendof- Richardson khi chiếc Không lực Một (Airforce One) dừng tiếp nhiên liệu tại Alaska trên đường trở về từ Việt Nam, ông Trump khẳng định không phải 90% hay 92% mà lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đã giải phóng 100% vùng lãnh thổ do IS kiểm soát. Tuy nhiên, tuyên bố này được cho là không đồng nhất với tuyên bố của Tư lệnh SDF Mazloum Kobani đưa ra trước đó vài giờ. Trong một đoạn ghi hình phát trên truyền thông, ông Kobani cho biết lực lượng này sẽ có thể tuyên bố chiến thắng hoàn toàn IS trong 1 tuần nữa. Cũng trong cuộc nói chuyện tại Alaska, ông Trump nhấn mạnh những thành quả mà Mỹ đã đạt được tại Afghanistan và Trung Đông trong vòng 2 năm qua, dưới sự lãnh đạo của ông.

Xe thiết giáp Mỹ tuần tra gần thị trấn Manbij, phía bắc Syria, vào tháng 4. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump được cho là khá nóng lòng tuyên bố đẩy lùi hoàn toàn IS ra khỏi lãnh thổ mà tổ chức này kiểm soát tại Syria kể từ sau khi ông tuyên bố sẽ rút khoảng 4.000 lính Mỹ tại quốc gia Trung Đông này về nước hồi tháng 12-2018. Mỹ hiện đang rút dần lực lượng nhưng sẽ duy trì khoảng 200 quân để tham gia lực lượng đa quốc gia tại miền Đông Bắc Syria và 200 quân ở tiền đồn thuộc vùng Đông Nam Syria.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/tong-thong-my-tuyen-bo-da-danh-bai-is-tai-syria-567612