Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc điện đàm về diễn biến mới nhất trên Bán đảo Triều Tiên

Thư ký báo chí Nhà trắng Sarah Sanders ngày 4-9 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đã thảo luận về các diễn biến mới nhất trên Bán đảo Triều Tiên, trong đó có những nỗ lực liên tục nhằm đạt được mục tiêu hoàn tất phi hạt nhân hóa Triều Tiên, có kiểm chứng đầy đủ, mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhất trí.

Tổng thống Trump tiếp Tổng thống Moon tại Nhà trắng, ngày 22-5-2018. (Ảnh: Reuters)

Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 50 phút, trước ngày phái đoàn Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng vào ngày 5-9. Tại cuộc điện đàm này, ông Moon và ông Trump nhất trí sẽ gặp gỡ bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, trong tháng 9-2018. Phát biểu ý kiến về cuộc điện đàm, Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho biết, ông Moon khẳng định sự cải thiện trong quan hệ liên Triều và giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu phi hạt nhân hóa và và thiết lập hòa bình dài lâu trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngày 5-9, ông Chung Eui-yong, người đứng đầu Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống, đã cùng bốn thành viên khác của phái đoàn Hàn Quốc rời sân bay Seongnam tại Seoul để tới Bình Nhưỡng. Trong cuộc họp báo ngày 4-9, ông Chung cho hay: “Đầu tiên, phái đoàn sẽ nỗ lực ấn định thời gian cụ thể của cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc - Triều Tiên mà tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng tháng 9 vừa qua, hai nước đã nhất trí tổ chức”. “Thứ hai, phái đoàn sẽ thảo luận các biện pháp để phát triển quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên bằng cách thực thi Tuyên bố Panmunjom”, ông Chung nói thêm. Ngoài ra, phái đoàn Hàn Quốc cũng lên kế hoạch tiến hành các cuộc thảo luận về những biện pháp để phi hạt nhân hóa hoàn toàn (Bán đảo Triều Tiên) và thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo kế hoạch, phái đoàn Hàn Quốc sẽ trở về nước ngay trong ngày 5-9.

H.HTheo: Yonhap, Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37525002-tong-thong-my-va-han-quoc-dien-dam-ve-dien-bien-moi-nhat-tren-ban-dao-trieu-tien.html