Tổng thống Nauru chỉ trích đại diện Trung Quốc

Tổng thống Nauru Baron Waqa hôm 4-9 lên án đại diện Trung Quốc vì đòi phát biểu trước tại Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (PIF).

Theo Reuters, tại một cuộc họp báo tối 4-9 (giờ địa phương), ông Waqa chỉ trích đại diện Trung Quốc "tỏ thái độ xấc xược và có hành vi bắt nạt" khi đòi phát biểu trong lúc thủ tướng Tuvalu chuẩn bị phát biểu.

"Ông ta tỏ ra rất xấc xược, gây ồn ào khiến cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo bị gián đoạn trong vài phút dù ông ta chỉ là một quan chức. Có lẽ bởi ông ta đến từ một nước lớn" – nhà lãnh đạo Nauru tức giận nói.

Một đoạn video do tạp chí Islands Business đăng tải lên Facebook cho thấy đại diện của Trung Quốc yêu cầu được phát biểu tại cuộc họp.

Tổng thống Nauru Baron Waqa. Ảnh: EPA

Về vấn đề trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết tại thủ đô Bắc Kinh rằng Nauru, nước chủ nhà tổ chức diễn đàn, đã vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế và các quy tắc của diễn đàn cũng như "diễn một trò hề khó coi".

Bà Hoa cho biết thêm ban đầu, Nauru từ chối đóng dấu thị thực vào hộ chiếu ngoại giao của các đại diện Trung Quốc, thay vào đó buộc họ phải dùng thị thực cá nhân. Nhưng sau đó, lãnh đạo nước chủ nhà đã cho phép họ dùng hộ chiếu ngoại giao do bị gây áp lực.

Phái đoàn Trung Quốc tham dự PIF năm nay do Đại sứ Trung Quốc tại Fiji Du Qiwen dẫn đầu. Sau khi từ chối cho đại diện Trung Quốc phát biểu trước, ông Waqa giải thích các bộ trưởng được ưu tiên phát biểu thay vì các nhà ngoại giao.

Nauru không có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và là một trong số ít quốc gia ở Thái Bình Dương công nhận Đài Loan.

Hồi năm 2017, một phái đoàn Trung Quốc cũng nổi giận tại lễ khai mạc một hội nghị về xung đột kim cương ở Úc vì phái đoàn Đài Loan được mời tới sự kiện.

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tong-thong-nauru-chi-trich-dai-dien-trung-quoc-20180905191954976.htm