Tổng thống Nga gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Điện Kremlin hôm 16-4-2023. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cũng tham dự cuộc gặp.

Từ phải sang: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc trong cuộc gặp ở Matxcơva, Nga, ngày 16-4-2023

Từ phải sang: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc trong cuộc gặp ở Matxcơva, Nga, ngày 16-4-2023

Cuộc gặp diễn ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đang có chuyến thăm 3 ngày tới Nga. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông được bổ nhiệm vào tháng trước.

Theo biên bản cuộc gặp được Điện Kremlin chia sẻ, Tổng thống Putin ghi nhận sự hợp tác “tích cực” và toàn diện giữa Matxcơva và Bắc Kinh trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm việc thường xuyên trao đổi “thông tin hữu ích”, hợp tác quân sự-kỹ thuật và các cuộc tập trận quân sự chung trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một lĩnh vực quan trọng khác củng cố bản chất chiến lược, cực kỳ tin cậy trong các mối quan hệ của chúng ta”, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và giáo dục, ông Putin nói.

Chuyến đi của ông Lý Thượng Phúc diễn ra chỉ vài tuần sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Matxcơva trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi tái đắc cử. Khi đó, ông Tập Cận Bình và ông Putin tuyên bố sẽ “làm sâu sắc thêm lòng tin quân sự lẫn nhau” và ký một tuyên bố chung cho biết tình hữu nghị giữa hai nước “không có giới hạn”.

Ông Lý Thượng Phúc nói rằng đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, vì vậy ông đến Nga để “nhấn mạnh hơn nữa tính chất đặc biệt và tầm quan trọng chiến lược của quan hệ song phương của chúng ta”.

Bộ trưởng Lý Thượng Phúc cho biết, quan hệ Nga-Trung “đã bước vào một kỷ nguyên mới” và “vượt qua mọi liên minh chính trị-quân sự của thời kỳ Chiến tranh Lạnh”, được xây dựng trên các nguyên tắc không liên kết, không đối đầu và không nhắm mục tiêu chống lại các bên thứ ba.

Theo Đài RT của Nga, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hầu như không tiết lộ gì về lịch trình của Bộ trưởng Lý Thượng Phúc, ngoài việc xác nhận rằng, từ ngày 16 đến 19-4, ông dự kiến sẽ gặp nhiều quan chức quân sự cấp cao của Nga và thăm các học viện quân sự.

Theo RT

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tong-thong-nga-gap-bo-truong-quoc-phong-trung-quoc-post537171.antd