Tổng thống Nga 'gửi gắm hy vọng' tới ông Trump, lên tiếng về việc rút quân ở Ukraine

Ngày 14/11, Tổng thống Vladimir Putin hy vọng, người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ tới Nga dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 vào năm tới, đồng thời cho biết Moscow hoan nghênh việc rút các lực lượng Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga tại 2 điểm nóng ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Moscow sẵn sàng tổ chức các cuộc đối thoại với Washington. (Nguồn: AP)

Phát biểu trước báo giới bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 11 tại Brazil, ông Putin cho biết hiện chưa có kế hoạch gặp ông Trump nhưng khẳng định, Moscow sẵn sàng tổ chức các cuộc đối thoại với Washington.

Về vấn đề Syria, theo ông Putin, Nga cảm thấy vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở khu vực Idlib, hiện nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng phiến quân. Tổng thống Nga cũng hy vọng tiến trình hòa bình Geneva dành cho Syria sẽ thành công.

Về vấn đề Ukraine, hiện ông Putin chưa có kế hoạch gặp Tổng thống nước này Volodymyr Zelesky trước Hội nghị Thượng đỉnh quốc tế 4 bên về vấn đề Ukraine.

Bên cạnh đó, ông Putin đề cập những rủi ro khiến hoạt động vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu thông qua Ukraine có thể bị gián đoạn.

Thỏa thuận vận chuyển khí đốt hiện nay giữa Nga và Ukraine sẽ hết hạn vào cuối năm nay và Moscow có thể cân nhắc ký kết một thỏa thuận ngắn hạn với Kiev. Lý do là Nga cần thời gian để hoàn thành dự án xây dựng các đường ống đi qua Ukraine để tiếp tục xuất khẩu khí đốt sang châu Âu – thị trường khí đốt lớn nhất của Nga.

QT

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-nga-gui-gam-hy-vong-toi-ong-trump-len-tieng-ve-viec-rut-quan-o-ukraine-104513.html