Tổng thống Nga hối thúc bảo vệ Liên minh Hải quan

Hãng tin Reuters cho biết ngày 5/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine có thể tác động tiêu cực tới Liên minh Hải quân giữa Nga, Belarus và Kazakhstan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo về tình hình Ukraine. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ông Putin kêu gọi có các giải pháp bảo vệ các nhà sản xuất và xuất khẩu tại ba nước này.

Nói chuyện với các tổng thống của Belarus và Kazakhstan khi bắt đầu các cuộc hội đàm tại dinh thự của mình ở ngoại ô Moskva, ông Putin cho biết: “Tình thế đặc biệt tại Ukraine làm dấy lên những quan ngại nghiêm túc và tác động tiêu cực đối với các thị trường của Liên minh Hải quan là điều có thể xảy ra. Do vậy, chúng ta cần cùng nhau cân nhắc các biện pháp nhằm bảo vệ người tiêu dùng và các nhà xuất khẩu.”

Hy vọng đưa Ukraine tham gia liên minh này của Tổng thống Putin đã bị tan biến sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich bị lật đổ./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-nga-hoi-thuc-bao-ve-lien-minh-hai-quan/247126.vnp