Tổng thống Nga ký sắc lệnh tăng biên chế lực lượng vũ trang

Số lượng biên chế của lực lượng vũ trang Nga từ đầu năm tới sẽ được thiết lập ở mức 2.390.758 người, trong đó có 1.150.628 quân nhân.

Ngày 25/8, Tổng thống Nga V.Putin đã ký sắc lệnh tăng số lượng quân nhân của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga thêm 137.000 người. Tài liệu được đăng cổng thông tin pháp lý chính thức, có hiệu lực vào ngày 1/1/2023.

Theo tài liệu, số lượng biên chế của lực lượng vũ trang Nga từ đầu năm tới sẽ được thiết lập ở mức 2.390.758 người, trong đó có 1.150.628 quân nhân. Trong sắc lệnh trước đó vào năm 2018 đã bị tuyên bố hết hiệu lực, con số này là 1.902.758 người, trong đó có 1.130.628 quân nhân.

Lực lượng quân đội Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh RT

Lực lượng quân đội Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh RT

Theo chuyên gia quân sự Alexander Khrolenko, Nga có quân đội khá gọn nhẹ nhằm mục đích phòng thủ đáng tin cậy của đất nước. Một phần nhỏ trong số đó, 130.000 – 150.000 người giải quyết các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga được yêu cầu để không đánh mất sức mạnh của khả năng phòng thủ trên tất cả các biên giới khác của đất nước. Do đó, để giải quyết thành công nhiệm vụ trong chế độ bình tĩnh, không điều động cần có quân nhân dự bị.

Theo chuyên gia quân sự Igor Korotchenko, việc Tổng thống Nga V.Putin ký sắc lệnh tăng biên chế lực lượng vũ trang, là phản ứng trước những mối đe dọa mới mà nước này đang phải đối mặt do chính sách hiếu chiến của phương Tây. Ông cũng không loại trừ, các quân nhân biên chế mới trong lực lượng vũ trang Nga sẽ phục vụ trong các đơn vị quân đội và phân đội mới được thành lập chuyên biệt cho họ./.

PV/VOV Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-nga-ky-sac-lenh-tang-bien-che-luc-luong-vu-trang-post965811.vov