Tổng thống Nga ký sắc lệnh về trưng cầu dân ý

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18-3 ký sắc lệnh ấn định 22-4 là ngày bỏ phiếu toàn Nga về sửa đổi hiến pháp. Văn bản được công bố trên website chính thức của Điện Kremlin. Trước đó, Duma Quốc gia Nga đã phê chuẩn luật sửa đổi hiến pháp.

Theo Sputnik, người đứng đầu Nhà nước Nga nói rằng sắc lệnh không hạn chế ngày tháng, vì vậy ngày bỏ phiếu có thể thay đổi nếu điều đó là cần thiết, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Một khi hiến pháp sửa đổi có hiệu lực, quy định một người không thể giữ chức vụ tổng thống Nga quá 2 nhiệm kỳ vẫn sẽ được áp dụng, song không tính đến số nhiệm kỳ người này đảm nhận trước đó. Như vậy, sau khi hiến pháp sửa đổi được áp dụng, Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin và các cựu nguyên thủ quốc gia Nga có thể tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống lần tới (năm 2024), bất kể số nhiệm kỳ mà những chính khách này từng đảm nhận trước đó.

KHÁNH MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tong-thong-nga-ky-sac-lenh-ve-trung-cau-dan-y-651961.html