Tổng thống Nga Medvedev chỉ trích Thủ tướng Putin

- Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 27/5 đã chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Vladimir Putin bỏ qua những vấn đề môi trường, đồng thời cho biết ông sẵn sàng gây áp lực trên cương vị tổng thống đối với vấn đề này.

Tại cuộc họp với giới chức chính phủ và các nhà sinh thái học diễn ra gần Moscow, Tổng thống Medvedev, người hiếm khi chỉ trích Thủ tướng Putin, cho rằng quyết định của ông Putin mở lại nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Baikal, mà các nhà sinh thái cho rằng đang đầu độc hồ nước ngọt lớn nhất thế giới Baikal, không phải là quyết định cuối cùng. Tổng thống Nga nhấn mạnh: "Sinh thái đang bị đặt ở vị trí cuối cùng của kế hoạch này. Trong một cuộc khủng hoảng, bạn phải trả giá cho nhân dân. Ai quan tâm đến sinh thái? Đây là vấn đề tinh thần. Vấn đề là ở thái độ của ban lãnh đạo đất nước đối với sinh thái. Tôi muốn chính phủ trực tiếp bày tỏ về vấn đề này. Hãy để họ đứng lên và nói: "Chúng tôi không muốn những dự án lớn nhằm giải quyết thiệt hại sinh thái lâu dài". Tổng thống Medvedev là đồng minh thân cận của Thủ tướng Putin, người vốn được nhìn nhận rộng rãi là trọng tài về chính sách cao nhất ở Nga. Nhiều người đã cho rằng quyền lực thực sự trên chính trường Nga hiện vẫn thuộc về Thủ tướng Putin, người từng là Tổng thống Nga trong hai nhiệm kỳ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ông Medvedev đã thể hiện vai trò lớn hơn của mình trên trường quốc tế và chính trường trong nước. Tiến Trung (Theo Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201005/Tong-thong-Nga-Medvedev-chi-trich-Thu-tuong-Putin-1755123/