Tổng thống Nga mời gọi Ả Rập Saudi mua vũ khí

Ông Vladimir Putin ngỏ lời đề nghị cung cấp hệ thống phòng không Nga cho Ả Rập Saudi sau khi vừa xảy ra vụ tấn công cơ sở dầu mỏ khiến thị trường dầu chao đảo.

Tổng thống Vladimir Putin đảm bảo hệ thống phòng không Nga đủ sức giúp Ả Rập Saudi bảo vệ cơ sở hạ tầng của mình - Ảnh: Getty Images

Tổng thống Vladimir Putin đảm bảo hệ thống phòng không Nga đủ sức giúp Ả Rập Saudi bảo vệ cơ sở hạ tầng của mình - Ảnh: Getty Images

Tổng thống Nga phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 16.9: “Chúng tôi sẵn sàng giúp Ả Rập Saudi bảo vệ người dân của họ. Họ chỉ cần đưa ra quyết định sáng suốt như Iran mua S-300 và như ông Erdoğan (Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ) mua S-400 tân tiến. Những hệ thống này đủ khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng Ả Rập Saudi trước bất cứ hình thức tấn công nào”.

Hai cơ sở dầu mỏ thuộc sở hữu Tập đoàn dầu khí quốc gia Ả Rập Saudi (Aramco) bị tấn công bằng máy bay không người lái vào tuần trước - làm gián đoạn lượng cung ước tính 5,7 triệu thùng/ ngày (5% lượng cung toàn cầu).

Theo tạp chí Politico, lời mời gọi từ Tổng thống Putin dường như nhằm vào Mỹ.

Ả Rập Saudi lâu nay là đối tác mua khí tài quân sự hàng đầu của Mỹ. Tổng thống Donald Trump nhiều lần công bố những thương vụ tầm cỡ với chính quyền Riyadh, thậm chí ông còn phủ quyết nỗ lực cấm bán vũ khí cho Ả Rập Saudi vì vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi của Quốc hội Mỹ.

Nga – nước sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới – chắc chắn thu lợi khi nguồn cung Ả Rập Saudi sụt giảm và giá cả tăng. Tuy nhiên vụ tấn công cơ sở dầu mỏ mới nhất đem lại cho giới chức Moscow cơ hội nêu bật sức ảnh hưởng sụt giảm của Mỹ tại Trung Đông cũng như tình trạng bị cô lập trong vấn đề hạt nhân Iran.

Trước đó vào tháng 2, hãng thông tấn TASS từng đưa tin quan chức Nga - Ả Rập Saudi tổ chức tham vấn về hợp đồng mua hệ thống S-400.

Cẩm Bình (theo Politico)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tong-thong-nga-moi-goi-a-rap-saudi-mua-vu-khi-121480.html