Tổng thống Nga - Mỹ điện đàm về vấn đề Triều Tiên

Hai nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình Triều Tiên và hợp tác liên quan, cũng như các đề xướng khả thi nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân.

Điện Kremlin (Văn phòng Tổng thống Nga) hôm nay (15/12) cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm trao đổi về tình hình Triều Tiên và hợp tác liên quan các đề xướng khả thi, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hai nhà lãnh đạo đã đề cập việc thiết lập các kênh liên lạc với Triều Tiên. Hai bên cũng đề cập đến việc cải thiện đối thoại giữa Nga và Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm
(Ảnh minh họa: Internet)

Trước đó, trong cuộc họp báo lớn thường niên, Tổng thống Nga Putin đã hoan nghênh “nhận thức thực tế” của Mỹ về cuộc khủng hoảng Triều Tiên. Song chính một số hành động trong thời gian của Mỹ đã khiến Triều Tiên vi phạm thỏa thuận năm 2005 về kiềm chế chương trình hạt nhân của quốc gia Đông Bắc Á này.

Ông Putin cũng bày tỏ hy vọng Nga và Mỹ sẽ hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm TinTheo: Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/tong-thong-nga-my-dien-dam-ve-van-de-trieu-tien-707955.vov