Tổng thống Nga Pu-tin cảm ơn Mỹ, Anh, Pháp vì Chiến thắng Phát xít

Buổi lễ diễu binh bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 9/5 theo giờ Mát-xcơ-va (Nga) tại Quảng trường Đỏ, chính thức đánh dấu lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Phát xít. Đây là lễ duyệt binh lớn nhất trong lịch sử nước Nga với sự tham gia của khoảng 16.500 quân nhân, gần 200 trang thiết bị khí tài quân sự, 140 trực thăng và chiến đấu cơ.

Đây được coi là lễ duyệt binh lớn nhất trong lịch sử nước Nga. Ảnh: rian.ru

Buổi lễ bắt đầu bẳng nghi thức chào cờ và cử quốc thiều Nga, sau đó Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin đọc diễn văn ca ngợi những người anh hùng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc.

Phát biểu tại sự kiện trọng đại này, Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin đã cảm ơn các nước đồng minh cùng tham gia đánh đổ ách Phát xít trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

"Chiến thắng này mãi mãi là bản anh hùng ca bất tận trong lịch sử chúng ta. Nhưng chúng ta cũng cần nhớ ơn các đồng minh trong cuộc chiến chống bè lũ Hít-le. Chúng ta cần cảm ơn Vương quốc Anh, Pháp và Mỹ vì những đóng góp của họ dẫn đến thắng lợi," ông Pu-tin nói.

Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin đọc diễn văn kỷ niệm Ngày Chiến thắng Phát xít. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Pu-tin cũng biểu lộ lòng biết ơn sâu sắc đến mặt trận chống phát xít của nhiều nước, bao gồm cả Đức.

Chiến tranh Thế giới thứ hai kéo dài từ 1939 đến 1945, có liên quan đến 61 quốc gia. Phe đồng minh cùng với Liên Xô, Mỹ, Pháp và Trung Quốc cùng nhiều nước khác đã đánh bại phe trụ gồm Đức, Nhật, I-ta-li-a để giải cứu thế giới khỏi ách Phát xít.

Khoảng 16.500 quân nhân tham dự lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: rian.ru

27 triệu quân dân Xô Viết đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh vĩ đại này.

Có khoảng 30 nguyên thủ, người đứng đầu của các quốc gia tới dự lễ diễu binh tại Quảng trường Đỏ, nhưng không có lãnh đạo các nước Mỹ, Anh, Pháp.

Theo Vietnam+

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tong-thong-nga-pu-tin-cam-on-my-anh-phap-vi-chien-thang-phat-xit/