Tổng thống Nga Putin bất ngờ cách chức 9 tướng lĩnh cấp cao

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Nga Vladimir Putin ký quyết định sa thải cùng lúc hàng loạt sĩ quan cao cấp mang quân hàm tướng.

 Hãng thông tấn Sputnik vào hôm 8/2 đã đăng tải thông tin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa bất ngờ ký quyết định miễn nhiệm 9 sĩ quan cấp tướng của cơ quan thực thi pháp luật nước này.

Hãng thông tấn Sputnik vào hôm 8/2 đã đăng tải thông tin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa bất ngờ ký quyết định miễn nhiệm 9 sĩ quan cấp tướng của cơ quan thực thi pháp luật nước này.

Trong số 9 vị tướng bị cách chức thì người mang quân hàm cao nhất là Thượng tướng Igor Oder - Thủ trưởng Trung tâm Các tình huống khẩn cấp Nga khu vực phía Nam.

Người có cùng quân hàm với ông Igor Oder là Thượng tướng Igor Panin - Thủ trưởng Trung tâm Các tình huống khẩn cấp Nga khu vực Tây Bắc cũng đã bị miễn nhiệm.

Trong danh sách trên còn có sự góp mặt của Trung tướng Serge Didenko - Người đứng đầu Trung tâm các tình huống khẩn cấp của Liên bang Nga khu vực Siberia.

Vị tướng hai sao tiếp theo bị mất chức chính là Trung tướng Pavel Nikolaev - Thủ trưởng cơ quan Điều tra thuộc Ủy ban Điều tra nước Cộng hòa Tatarstan trực thuộc liên bang.

Những sĩ quan khác mang quân hàm thấp hơn, đó là Thiếu tướng Alexandr Kuznetsov - người giữ chức vụ Phó Thủ trưởng cơ quan Nội vụ vùng Krasnoyarsk.

Kế đến là Thiếu tướng Vladimir Nikiteev - Thủ trưởng Cơ quan thi hành án vùng Kirovsk cùng Thiếu tướng Rafail Gilmanov - Thứ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Tatarstan.

Thiếu tướng Sergei Solopov - Cục trưởng An ninh kinh tế và chống tham nhũng của Bộ Nội vụ phụ trách chuyên biệt các vấn đề liên quan đến thủ đô Moskva cũng bị Tổng thống Putin cách chức.

Điều đặc biệt đó là trong danh sách bị Tổng thống Putin cách chức có sự góp mặt của một nữ sĩ quan cấp cao, đó là Thiếu tướng Tư pháp Irina Zeibert - Trợ lý cao cấp của Chủ tịch Ủy ban Điều tra.

Hiện tại Văn phòng Tổng thống Nga vẫn chưa phát đi bất cứ một thông báo nào giải thích về quyết định gây sốc vừa được ông Vladimir Putin đưa ra.

Nhưng cần lưu ý rằng trước đó vào tháng 8-2018, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã sa thải tới 15 tướng lĩnh thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Các tình trạng khẩn cấp, Cơ quan thi hành án Liên bang và Ủy ban Điều tra.

Trong tất cả những sự việc tương tự, đều không có lời giải thích cụ thể nào được đưa ra về lý do dẫn tới việc hàng loạt tướng lĩnh quan trọng bất ngờ bị "cho về vườn".

Đã từng có nhiều lo ngại rằng việc cách chức hàng loạt tướng lĩnh như vậy sẽ gây ra tâm lý bất mãn và làm mất ổn định các cơ quan Thực thi pháp luật cũng như Quân đội Nga.

Nhưng trong thực tế thì điều này đã không xảy ra, do ông Putin luôn chuẩn bị sẵn sàng nhân sự thay thế ngay lập tức, do vậy lần này có lẽ cũng không xuất hiện vấn đề gì quá to tát.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tong-thong-nga-putin-bat-ngo-cach-chuc-9-tuong-linh-cap-cao/798657.antd