Tổng thống Nga Putin: 'Chúng ta không thể cho phép xuất khẩu mọi mặt hàng ra nước ngoài'

Ngày 17/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, nước này cần duy trì nguồn lương thực dự trữ ổn định nếu cần thiết, bằng cách hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng, song không nêu chi tiết.

Cánh đồng lúa mì ở Tbilisskaya, Nga. (Nguồn: AP)

Cánh đồng lúa mì ở Tbilisskaya, Nga. (Nguồn: AP)

Phát biểu trên truyền hình trước cuộc họp về các vấn đề kinh tế do Thủ tướng Mikhail Mishustin chủ trì, ông Putin cho biết, ngành nông nghiệp và công nghiệp Nga đã đóng góp đáng kể vào nền kinh tế toàn cầu.

Ông nói: "Chúng ta không thể cho phép xuất khẩu mọi mặt hàng ra nước ngoài. Bất chấp những hạn chế về hậu cần, vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, tất cả đã được xuất khẩu”.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, không ai có thể dự đoán chính xác sản lượng nông nghiệp của nước này năm 2023, viện dẫn thời tiết ấm áp bất thường ở châu Âu và băng tuyết ở Trung Á, đồng thời cho rằng đây là lý do Nga nên duy trì ổn định nguồn hàng dự trữ.

Trước đó, ngày 23/9/2022, RT dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga Sergei Levin cho biết, xuất khẩu nông sản của nước ày vẫn tăng trưởng bất chấp những khó khăn liên quan đến các lệnh trừng phạt của phương Tây, với mức tăng 17% vào tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái.

Các sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ lực của Nga vẫn là dầu ăn và mỡ - tăng khoảng 29%, trong khi xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ sữa tăng hơn 20%.

Ông Levin cho biết, hầu hết các bạn hàng truyền thống của nông sản Nga đều ký các đơn hàng mới. Xuất khẩu nông sản quốc gia này sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng 30%, thị trường Trung Quốc tăng khoảng 27% và tăng gần như gấp đôi ở thị trường Ấn Độ.

(theo Reuters)

Hải AN

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-nga-putin-chung-ta-khong-the-cho-phep-xuat-khau-moi-mat-hang-ra-nuoc-ngoai-213798.html