Tổng thống Nga Putin dự tính tăng quy mô phi đội Su-57 lên gấp 4,5 lần

Trong khi Mỹ đang có tham vọng chế tạo tới 700 tiêm kích tàng hình F-35, hay Trung Quốc sẽ sớm đưa con số J-20 lên tới 100 thì việc Nga chỉ đặt hàng 16 chiến đấu cơ Su-57 cho tới năm 2027 có thể còn hơi khiêm tốn và ít ỏi. Có vẻ như không muốn gây thất vọng, Tổng thống Liên bang Nga V.Putin đã công bố một kế hoạch gây sốc đó là Nga dự định sẽ gia tăng phi đội Su-57 của mình lên tới con số 76 thay vì chỉ 16.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14/5 đã có chuyến công tác tới trung tâm thử nghiệm bay số 929 đóng tại sân bay Akhtubinsk, đây là nơi tập hợp những vũ khí tối tân nhất được sản xuất cho quân đội Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14/5 đã có chuyến công tác tới trung tâm thử nghiệm bay số 929 đóng tại sân bay Akhtubinsk, đây là nơi tập hợp những vũ khí tối tân nhất được sản xuất cho quân đội Nga.

Chuyến công du này của ông Putin sở dĩ được truyền thông quan tâm đặc biệt là vì đây là lần đầu tiên không quân Nga huy động tới 6 tiêm kích tàng hình Su-57 để hộ tống chuyên cơ Il-96.

Từ trước tới nay số lượng Su-57 được huy động cho mỗi đợt làm nhiệm vụ đều không vượt quá 2 máy bay, đây rất có thể là một tín hiệu đặc biệt sẽ sớm được công bố.

Tại trung tâm 929, Tổng thống Putin đã tiến hành gặp gỡ các phi công của đơn vị, quan sát các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại như S-350, Pantsir-SM, tiêm kích Su-57, MiG-35 và MiG-31K..

Được biết đây đều là những vũ khí thế hệ mới, phần lớn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa được trang bị đại trà cho lục quân cũng như không quân Nga.

Đáng chú ý nhất trong số những vũ khí được triển lãm là tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Klub-M, nó chính là sản phẩm thay thế Bastion-P trong tương lai.

Tổng thống Putin cũng xem xét hệ thống tên lửa - pháo phòng không tầm thấp nâng cấp Pantsir-SM hiện đang trải qua các bài đánh giá cuối cùng, nó đã thay đổi gần như hoàn toàn so với Pantsir-S1 từ tầm bắn cho tới năng lực tác chiến điện tử.

Ngoài ra còn có tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung - xa S-350 Vityaz, hệ thống vũ khí này sẽ từng bước thay thế S-300 trong quân đội Nga cũng như trên thị trường vũ khí quốc tế.

Bên cạnh đó còn dễ dàng nhận ra những hệ thống tên lửa phòng không tối tân khác đã chính thức phục vụ trong biên chế quân đội Nga như S-300V4 hay Buk-M3.

Tuy nhiên thông tin đáng quan tâm nhất trong chuyến công tác lần này của ông Putin lại liên quan tới số lượng đặt hàng tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57.

Tại triển lãm quốc phòng Army 2018, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với tổ hợp chế tạo hàng không Sukhoi để sản xuất hàng loạt 16 tiêm kích Su-57 cho tới năm 2027.

Số lượng trên bị đánh giá là quá nhỏ nhoi nếu đặt cạnh 700 chiếc F-35 của Mỹ, hay hơn 100 tiêm kích J-20 mà Trung Quốc đã tuyên bố sẽ sớm đưa vào thành phần tác chiến.

Có vẻ như không muốn gây thất vọng, Tổng thống Putin đã công bố một kế hoạch gây sốc đó là Nga dự định sẽ gia tăng phi đội Su-57 của mình lên tới con số 76 thay vì chỉ 16.

Với số lượng như trên, đơn giá máy bay đã giảm được tới 20% do chi phí nghiên cứu chế tạo được phân bổ đều hơn cho từng sản phẩm riêng lẻ.

Số lượng Su-57 như trên thực sự cũng chưa phải là nhiều khi so sánh với Mỹ hay Trung Quốc nhưng đây vẫn là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của người Nga.

Không chỉ sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước, tiêm kích Su-57 sẽ còn được chế tạo nhằm xuất khẩu cho khách hàng quốc tế, số tiền thu được sẽ tái đầu tư để trang bị cho chính không quân Nga.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tong-thong-nga-putin-du-tinh-tang-quy-mo-phi-doi-su57-len-gap-45-lan/810635.antd